Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương nên hệ thống chính trị các cấp ở huyện Kông Chro đã tập trung thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Với sự nỗ lực, cố gắng làm ăn, cùng với thụ hưởng các chính sách thiết thực do chính quyền địa phương triển khai, nhiều hộ trên địa bàn huyện Kông Chro đã thoát nghèo, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá.

Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Ói thuộc diện nghèo. Được các cấp, các ngành tạo điều kiện vay vốn với 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro, gia đình chị đầu tư chăm sóc mía, mì, mua bò giống để nuôi. Vợ chồng chị rất cần cù, chịu khó làm ăn, những lúc nông nhàn chị làm nghề may quần áo, dệt thổ cẩm chị học được từ các lớp đào tạo nghề do huyện Kông Chro tổ chức. Tích góp, dành dụm, chi tiêu hợp lý, gia đình chị sớm thoát nghèo, đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, đời sống ngày càng cải thiện, ấm no, hạnh phúc.
Chị Đinh Thị Ói – Làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Nhờ các cấp, các ngành hỗ trợ, giúp đỡ cùng với sự cần cù chịu khó làm ăn mà gia đình mình không còn khó khăn như trước nữa. Mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng, gia đình rất phấn khởi”.
Huyện Kông Chro đã thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, giống cây trồng, vật nuôi, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, bảo hiểm y tế… để giúp nhiều hộ thoát nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Võ Văn Hưng – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Những năm qua, từ nguồn vốn sự nghiệp, các ngành chức năng của huyện Kông Chro đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; đồng thời hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nhiều gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất. Nhờ đó đã góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số ở địa phương”.
Đặc biệt, từ nguồn vốn của 2 chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, cùng với nguồn kinh phí từ các dự án, chương trình khác, huyện Kông Chro đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm ăn, khai thác tiềm năng, thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Riêng trong năm 2018, huyện đã thực hiện đạt thêm 33 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hiện trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 10,77 tiêu chí.
Ông Đinh Nhân – Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Trước đây, con đường từ trung tâm huyện vào xã xuống cấp trầm trọng. Cùng với con đường này, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công trình khác về điện, đường, trường, trạm, giờ bộ mặt nông thôn của xã khởi sắc, nhân dân làm ăn thuận lợi, góp phần xóa đói giảm nghèo”.
Nhiều năm liền huyện Kông Chro thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra, riêng trong năm 2018 giảm 7,28% so với năm 2017. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro còn cao với 3.437 hộ, chiếm 30,09%. Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động các nguồn lực, tích hợp nhiều chính sách để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo gắn với triển khai hiệu quả xây dựng nông thôn mới để kinh tế – xã hội của huyện ngày càng khởi sắc, phát triển./.
Hà Đức, R’Piên