Huyện Kông Chro tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai

Cập nhật 23/11/2020, 08:11:16

Từ đầu năm 2020 đến nay, do chịu ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão kèm theo mưa lớn, đặc biệt là bão số 12 nên huyện Kông Chro đã bị thiệt hại nặng về tài sản. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Kông Chro đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn cùng Nhân dân trong huyện triển khai nhiều biện pháp để ứng phó, phòng chống và khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Nhiều người dân ở xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro nay vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ bởi dòng nước lũ dâng cao đột ngột kèm theo bão số 12 diễn ra đã gây ra tại khu vực này. Cây cầu bắt qua suối Snai nằm trên con đường độc đạo dài hơn 11 km nối trung tâm xã Đak Kơ Ning với làng Hrách (có 206 hộ) và nhiều khu sản xuất được xây dựng kiên cố nhưng bị nước lũ cuốn trôi; nhiều đoạn trên tuyến đường này cũng bị hư hỏng, làm chia cắt đường giao thông nên việc đi lại, làm ăn, vận chuyển hàng hóa của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Phan Mộng Hùng – Huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Chúng tôi thường xuyên đi lại trên tuyến đường này nhưng nước lũ đã làm hư hỏng, cầu bị nước cuốn trôi. Mong rằng các cấp, các ngành sớm sửa chữa cầu và đường giao thông để người dân đi lại, làm ăn thuận lợi”.

UBND xã đã cử lực lượng công an, dân quân xã trực ở khu vực này từ ngày 9/11 đến nay; đã ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong mưa lũ và hỗ trợ người dân qua lại, vận chuyển hàng hóa sau khi lũ đi qua. Bão số 12 cũng đã gây thiệt hại gần 39 ha cây trồng và làm hư hỏng một số công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã Đăk Kơ Ning.

Ông Phạm Huy Vân – Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai trao đổi: “Ngay sau khi bão số 12 đi qua, UBND xã kịp thời huy động lực lượng công an, dân quân và người dân ở các thôn, làng trong xã và các tổ thi công tập trung sửa chữa một số công trình phúc lợi bị hư hỏng, nhất là sửa chữa nhiều đoạn giao thông, cống thoát nước bị hư hỏng; đồng thời vận động người dân khôi phục sản xuất. Đối với cầu nằm trên tuyến đường đi làng Hrách đã bị thiệt hại hoàn toàn, xã đã kịp thời đề nghị UBND huyện có biện pháp làm lại để nhân dân đi lại, làm ăn thuận lợi”.

Theo thống kê, riêng bão số 9 và bão số 12 đã gây thiệt hại về tài sản đối với huyện Kông Chro hơn 13 tỷ đồng, trong đó gần 400 ha cây trồng bị thiệt hại và 35 căn nhà của người dân cùng với nhiều công trình về giao thông, thủy lợi, trường học, nước sinh hoạt… bị hư hỏng. Lãnh đạo huyện Kông Chro đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn trong huyện di dời hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời sửa chữa nhiều căn nhà và nhiều công trình kết cấu hạ tầng bị hư hỏng.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Vài ba chục năm nay, trên địa bàn huyện Kông Chro chưa xảy ra cơn bão nào có gió giật mạnh và làm ngập lụt ở nhiều khu vực như bão số 12. Rất nhiều công trình trên địa bàn huyện bị hư hỏng. Ngay sau bão và mưa lũ đi qua, huyện đã tập trung triển khai các biện pháp để khắc phục thiệt hại. Đối với các công trình như đường giao thông hư hỏng nhẹ, huyện đã huy động các lực lượng kịp thời sửa chữa để Nhân dân đi lại thuận lợi. Nhiều điểm sạt lở núi dọc đoạn đường đi xã Đak Pling huyện đã khắc phục. Còn đối với các công trình hư hỏng nặng thì huyện đã đề nghị tỉnh hỗ trợ địa phương để sửa chữa, xây dựng lại”.

Thiên tai diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nặng và những khó khăn, cản trở trong phát triển kinh tế-xã hội ở huyện Kông Chro cũng như nhiều địa phương khác. Huyện Kông Chro sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời