Huyện Kông Chro – Quan tâm, chăm sóc đời sống cho người dân

Cập nhật 13/1/2025, 16:01:21

Những năm qua, huyện Kông Chro đã lồng ghép triển khai nhiều chương trình, chính sách để giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đáng kể, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Tết năm nay, gia đình bà Đinh Thị Duơh ở làng Tnung 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro rất phấn khởi khi sẽ được đón Xuân Ất Tỵ 2025 trong ngôi nhà mới. Gia đình bà Duơh thuộc hộ khó khăn về nhà ở, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình bà đối ứng thêm 25 triệu đồng để xây dựng nhà.

Bà  Đinh Thị Duơh – Làng Tnung 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro chia sẻ: “Rất là mừng khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây nhà. Cảm ơn cán bộ xã, cán bộ huyện đã giúp đỡ, gia đình vui lắm!”

Cũng như bà Duơh, hàng chục hộ nghèo người DTTS, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kông Chro rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Năm 2024, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 29 căn nhà cho 29 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở từ “Quỹ Cứu trợ”, “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh, huyện và nguồn các tổ chức hỗ trợ; với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,45 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, với việc triển khai nhiều chương trình, dự án, các hộ nghèo đã được cấp bồn nước, cấp bò; được tập huấn kỹ thuật để chuyển đổi cây trồng… Nhờ đó, đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc.

Chị Đinh Thị Chiêng – Làng Hưnh Đak, xã Kông Yang, huyện Kông Chro bày tỏ: “Cảm ơn Mặt trận đã hỗ trợ bò, gia đình cố gắng nuôi để bớt khó khăn hơn.”

Ông Vũ Văn Tĩnh –  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Yang, huyện Kông Chro trao đổi: “Xã đã triển khai huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp Quỹ vì người nghèo trên địa bàn xã. Xã cũng lựa chọn những hộ đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở cũng như cấp dụng cụ nông nghiệp cho bà con. Về sinh kế cũng được Nhà nước, các cấp hỗ trợ bò, mì cao sản … cho bà con trên địa bàn xã.”

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và hỗ trợ đúng đối tượng, kết quả giảm nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng bào DTTS có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Linh Chi – Duy Linh

Trả lời