Huyện Kông Chro nỗ lực triển khai tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

Cập nhật 24/7/2018, 15:07:05

Trong các cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta đã có hàng triệu người con ưu tú cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cùng với các địa phương, đơn vị, những năm qua mặc dù điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn nhưng huyện Kông Chro luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong huyện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Toàn huyện Kông Chro hiện có 997 gia đình chính sách và người có công với cách mạng, trong đó 125 thương binh, 45 bệnh binh, 17 người là thân nhân Liệt sỹ… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro luôn xác định việc triển khai công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị nên cùng với thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách và người có công với cách mạng ở địa phương ổn định chỗ ở, vươn lên phát triển sản xuất. Trong năm 2017, huyện đã sửa chữa và xây mới 97 căn nhà cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, đến nay trên địa bàn huyện không còn đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở.

Ông Lê Hồng Lợi – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Xã đã huy động sự đóng góp của cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa căn nhà cho các gia đình chính sách và người có công kiên cố hơn. Việc xây dựng các căn nhà cũng phù hợp với phong tục tập quán và nhu cầu của các gia đình”.

Trong quá trình triển khai các dự án, chương trình đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, huyện Kông Chro luôn ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách và người có công với cách mạng có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trong huyện luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những nhân tố tích cực ở địa phương.

Ông Đinh Blôi – thương binh ở xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Tôi là thương binh, sức khỏe đã giảm sút nhưng bản thân luôn nỗ lực cố gắng làm ăn, phát triển sản xuất để đời sống khấm khá hơn. Hiện nay, gia đình vừa sản xuất lúa, bắp, mì, thu nhập cũng khá, đời sống đã cải thiện”.

Từ đầu năm đến nay, huyện Kông Chro tập trung hỗ trợ, giúp đỡ 45 gia đình chính sách trong huyện thuộc diện khó khăn, trong đó đã hỗ trợ mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; đồng thời phân công các ban ngành, đoàn thể phụ trách giúp đỡ từng gia đình để thoát nghèo.

Ông Phan Văn Trung – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Từ các chương trình như 135, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình 30a của Chính phủ, huyện đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, bò giống… để các gia đình chính sách và người có công với cách mạng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Mục tiêu của huyện đến cuối năm 2018 không còn gia đình chính sách trên địa bàn thuộc diện khó khăn. Hiện đời sống của các gia đình chính sách và người có công với cách mạng mức sống bằng và cao hơn mức bình quân chung của huyện”.

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng hậu quả để lại rất nặng nề và kéo dài, bởi vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro luôn xác định tiếp tục chung tay góp sức bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực để triển khai tốt hơn nữa công tác “đền ơn đáp nghĩa” nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc./.

 Hà Đức, R’Piên

 

Trả lời