Cơn bão số 12 đã gây thiệt hại lớn đối với huyện Kông Chro. Trước tình đó, lãnh đạo huyện Kông Chro đã huy động các lực lượng tập trung khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, nhất là giúp các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.
  Cơn bão số 12 đã quét qua nhiều địa phương trong huyện Kông Chro với sức gió mạnh, làm 09 căn nhà sập hoàn toàn, 47 căn nhà và 02 phòng học tốc mái, hư hỏng nặng, hơn 4.700 ha cây trồng bị ngã đổ, ngập úng cùng một số con trâu, bò bị lũ cuốn trôi. Ngay sau cơn bão đi qua, lãnh đạo huyện Kông Chro đã huy động các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an, dân quân và các ban ngành, đoàn thể ở huyện giúp nhân dân tập trung sửa chữa, làm lại các căn nhà và các phòng học bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, phát quang, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng được điều động đến huyện Kông Chro để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. UBND huyện Kông Chro đã xuất ngân sách địa phương để hỗ trợ 09 gia đình nhà bị sập hoàn toàn, mỗi gia đình 05 triệu đồng và 47 gia đình nhà bị tốc mái, mỗi gia đình 02 triệu đồng. Các ban ngành, đoàn thể của huyện cũng đã hỗ trợ về vật chất cho các gia đình bị thiệt hại.
 Cơn bão số 12 đã quét qua nhiều địa phương trong huyện Kông Chro với sức gió mạnh, làm 09 căn nhà sập hoàn toàn, 47 căn nhà và 02 phòng học tốc mái, hư hỏng nặng, hơn 4.700 ha cây trồng bị ngã đổ, ngập úng cùng một số con trâu, bò bị lũ cuốn trôi. Ngay sau cơn bão đi qua, lãnh đạo huyện Kông Chro đã huy động các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an, dân quân và các ban ngành, đoàn thể ở huyện giúp nhân dân tập trung sửa chữa, làm lại các căn nhà và các phòng học bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; đồng thời tổ chức dọn vệ sinh, phát quang, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng được điều động đến huyện Kông Chro để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. UBND huyện Kông Chro đã xuất ngân sách địa phương để hỗ trợ 09 gia đình nhà bị sập hoàn toàn, mỗi gia đình 05 triệu đồng và 47 gia đình nhà bị tốc mái, mỗi gia đình 02 triệu đồng. Các ban ngành, đoàn thể của huyện cũng đã hỗ trợ về vật chất cho các gia đình bị thiệt hại.
Ông Phan Văn Trung- Chủ tịch UBND huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Với tinh thần khẩn trương, huyện đã huy động các lực lượng tập trung giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra, đến thời điểm này, công tác khắc phục tiếp tục triển khai và đạt kết quả tốt. Trong mấy ngày tới, các lực lượng tiếp tục triển khai các công việc giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra”.
Chiều qua (8/11), Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại xã Đăk Sông, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của huyện Kông Chro. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể huyện Kông Chro trong công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra; đồng thời chia sẻ khó khăn, thiệt hại và động viên bà con nỗ lực, cố gắng, khắc phục để sớm ổn định cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy đã hỗ trợ mỗi gia đình nhà bị sập 03 triệu đồng và mỗi gia đình nhà bị tốc mái 01 triệu đồng.
Anh Đinh Khét, làng Tơ Rét, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro- Gia Lai bày tỏ: “Cơn bão số 12 đã làm căn nhà mình sập hoàn toàn. Gia đình mình cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, làm lại căn nhà cho gia đình”.
Sự vào cuộc khẩn trương, tích cực và kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể của huyện Kông Chro cùng với sự hỗ trợ của tỉnh trong công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra đã giúp nhiều gia đình trong huyện sớm ổn định đời sống./.
Hà Đức, R’Piên
