Huyện Kông Chro hoàn thành giải ngân vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Cập nhật 27/6/2022, 16:06:39

Xác định các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhiều đối tượng, phục vụ sản xuất, mua sắm thiết bị dạy học, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; vì vậy, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro đã đẩy nhanh triển khai và đến nay đã hoàn thành giải ngân vốn vay từ Chương trình này.

 

Trường Mầm non Tuổi thơ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro là 1 trường mầm non ngoài công lập. Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên trường phải tạm đóng cửa trong thời gian dài, do đó gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ đơn vị phục hồi, duy trì hoạt động, từ chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro đã cho trường vay 100 triệu đồng để mua sắm thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Ông Trần Huỳnh Trọng – Trường Mầm non Tuổi thơ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro cho biết: “Năm 2021, Ngân hàng Chính sách hỗ trợ cho vay để trả lương cho người lao động bảy mươi mấy triệu. Cũng có nguồn vốn hỗ trợ cho giáo viên trong đợt dịch vừa rồi. Tháng 4,5, Ngân hàng chính sách hỗ trợ cho 100 triệu, vay để mua trang thiết bị phục vụ cho dạy học, 100 triệu cũng đủ để mua trang thiết bị.”

Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Chro được cấp hơn 3 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ cho vay đối với các trường mầm non tư thục, ngoài công lập;  cho vay nhà ở xã hội; vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Để đẩy nhanh thực hiện chương trình, đơn vị đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện cho vay kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng; công khai, minh bạch giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc giải ngân vốn vay theo Nghị quyết này.

Chị Trịnh Thị Thu Thảo – Tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro cho biết:“Ngân hàng Chính sách của huyện Kông Chro đã tạo điều kiện vay vốn để xây ngôi nhà của 2 vợ chồng. Với số vốn của 2 vợ chồng tích góp và Ngân hàng chính sách hỗ trợ vay 450 triệu. Chúng tôi đang thực hiện ngôi nhà mơ ước của 2 vợ chồng. Công trình thực hiện hơn 3 tháng và dần hoàn thiện”.

Ông Nguyễn Xuân Nhân – Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro thông tin: “Theo Nghị quyết 11 thì đối tượng bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid – 19 có những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như phương án sản xuất của người dân, căn cứ vào đó, phòng giao dịch cũng đã cho vay 2,5 tỷ giải quyết việc làm cho 56 hộ vay vốn để người ta tiếp tục đầu tư mở rộng phương án cũng như gây dựng lại phương án trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời cho vay 100 triệu trường giáo dục mầm non tư thục ngoài công lập để người ta mua thêm thiết bị dạy học để đảm bảo sau đại dịch Covid trường đủ thiết bị phục vụ dạy học. Chương trình nhà ở xã hội đảm bảo một số hộ ảnh hưởng do đại dịch có nhà ở ổn định theo đúng quy định.”

Với những giải pháp mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kông Chro triển khai đã kịp thời hỗ trợ vốn, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, phục hồi sau đại dịch Covid 19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 Thúy Diện, R’Piên

Trả lời