Huyện Kông Chro – Điểm sáng trong thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Cập nhật 26/10/2024, 14:10:37

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; huyện Kông Chro được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện hiệu qủa Tiểu dự án 1 – Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự án được triển khai đã giúp người dân thay đổi tư duy, có thêm điều kiện để sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình bà Đinh Thị Chrach là hộ nghèo của xã Yang Trung, bởi bà là lao động chính trong nhà nhưng thường xuyên bị đau ốm và đất sản xuất ít. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án 3 – Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đầu năm 2024 gia đình bà được hỗ trợ 1 con bò lai sinh sản để chăn nuôi. Bà đã trồng thêm cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò. Đây là niềm hy vọng và là động lực để bà vươn lên thoát nghèo.

Bà Đinh Thị Chrach – Xã Yang Trung, huyện Kông Chro bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ con bò, tôi mừng lắm. Gia đình sẽ cố gắng chăm sóc để bò sinh sản, để có thêm việc làm cũng như thu nhập.”

Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán của bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Kông Chro tập trung hỗ trợ bò lai sinh sản cho bà con chăn nuôi. Để chăn nuôi đạt hiệu quả, huyện triển khai theo nhóm cộng đồng, trong đó có hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi để hướng dẫn bà con về khoa học kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò sinh sản. Hiện nay, toàn huyện Kông Chro đã xây dựng được 42 nhóm cộng đồng tham gia chăn nuôi bò, trong đó có 214 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo và 42 hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Đinh Blơ – Trưởng nhóm chăn nuôi bò lai sinh sản, xã Chư Krey, huyện Kông Chro nói: “Nhà nước hỗ trợ bò cho hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Nếu bò bị bệnh thì báo cho tôi, tôi sẽ báo cán bộ Thú y cấp thuốc, tiêm và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.”

Ông Đỗ Minh Sơn – Chủ tịch UBND xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết: “Xác định xoá đói giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế của xã nhà; thời gian qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Chư Krey đã chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách các làng để giúp các hộ thoát nghèo. Thứ nhất là tuyên truyền, vận động cho bà con làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, tập huấn các dự án về bò, chăn nuôi, sản xuất để có kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao thu nhập.”

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, từ năm 2022 đến nay, huyện Kông Chro đã hỗ trợ 245 con bò sinh sản cho 245 hộ, với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng. Trong đó: Năm 2022 hỗ trợ 680 triệu đồng, năm 2023 hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng và năm 2024 hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Dự án giúp các hộ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện. Dự kiến đến năm 2027, huyện Kông Chro có 150 hộ tham gia dự án này sẽ thoát nghèo, 03 hộ ra khỏi danh sách hộ cận nghèo, tỷ lệ hoàn thành đạt 100%.

Ông Trần Văn Đấu – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kông Chro trao đổi: “Qua 3 năm thực hiện hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thì thực hiện chỉ đạo của UBND huyện thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ theo đúng quy trình, kỹ thuật đầu tư các bước từ lập hồ sơ cho đến triển khai dự án. Qua 3 năm triển khai thực hiện thì nhìn chung trên địa bàn huyện Kông Chro là tương đối thuận lợi, đàn bò được hỗ trợ sinh trưởng, phát triển tương đối ổn định. Ngay từ ban đầu khi triển khai vốn, phân bổ cho UBND các xã thì UBND xã triển khai xuống cho các thôn, làng, tổ chức họp dân để lấy nhu cầu của người dân. Sau khi tổng hợp nhu cầu của người dân thì thôn, làng tổng hợp lên cho xã thì xã lâp phương án trình cho tổ thẩm định của huyện để thẩm định và phê duyệt dự án, triển khai các bước tiếp theo.”

Việc lựa chọn đúng đối tượng để tham gia, triển khai mô hình sinh kế phù hợp với bà con và phát huy được hiệu quả của các nhóm cộng đồng là những yếu tố để huyện Krông Chro thực hiện hiệu quả Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt sẽ là tiền đề giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống. Qua đó, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu giảm nghèo hàng năm và thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thúy Diện – Phi Long

Trả lời