Huyện Kông Chro chủ động triển khai các biện pháp phòng, cháy chữa cháy rừng

Cập nhật 24/3/2022, 10:03:04

Huyện Kông Chro là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh với hơn 60.000 ha. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương đặc biệt chú trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhằm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

  

 Thời điểm mùa khô hàng năm cũng là lúc người dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát dọn nương rẫy để chuẩn bị cho vụ gieo trồng. Chính vì thế mà tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Chính vì thế, cùng với việc thực hiện các công trình phòng cháy thì một trong những yếu tố quan trọng để phòng, chống cháy rừng trong mùa khô được các đơn vị chủ rừng chú trọng đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân canh tác gần rừng đảm bảo các yêu cầu về an toàn lửa rừng. Như anh Đinh Tớk (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) có đất canh tác ở huyện Kông Chro, hàng năm đều được tuyên truyền, hướng dẫn nên có những hiểu biết cơ bản về công tác phòng, chống cháy rừng.

Anh Đinh Tớk, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Mùa nắng nóng này thì trước khi đốt bà con cũng phải dọn khu vực bờ sạch sẽ, không để cháy lan đến rừng trồng. Đốt thì buổi chiều là khoảng 3 đến 4 giờ hay vào buổi sáng thì mới đốt”.

Ông Nguyễn Thanh Kim, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’Dé, huyện Kông Chro cho biết: “Quan trọng là phải phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và phải có hiệu quả. Trong công tác tuyên truyền thì mình phải nhấn mạnh tác hại của việc cháy rừng và hướng dẫn cho người dân, phát tờ rơi, ký cam kết. Hàng năm thì đơn vị chúng tôi ký khoảng 500 bản cam kết với chính quyền địa phương và các hộ  dân canh tác gần rừng trồng, rừng tự nhiên và vùng trọng điểm cháy. Và đơn vị cử cán bộ hướng dẫn người dân cách đốt nương làm rẫy, đốt vào thời điểm nào và phối hợp với mình để đốt cho hiệu quả, không để cháy lan vào rừng”.

Qua thống kê, rà soát trên địa bàn huyện Kông Chro có khoảng 15.300 ha rừng thuộc vùng trọng điểm cháy, chiếm hơn 25% tổng diện tích rừng toàn huyện. Trên cơ sở phương án xây dựng, các đơn vị chủ rừng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đối với khoảng 4.400 ha rừng ở 5 xã phía Tây của huyện, chủ yếu là rừng trồng có nguy cơ cao xảy ra cháy. Với những diện tích này, các đơn vị chủ rừng đã chủ động phát dọn thực bì,  tổ chức đốt có điểu khiển, tạo bờ ranh cản lửa nhằm đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Ông Trần Hùng Anh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cho biết: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô 2021 – 2022. Và đơn vị đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn huyện. Đối với huyện thì đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cấp huyện và 14 xã, thị trấn cùng 4 công ty lâm nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng đã kiện toàn Ban chỉ huy và xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy. Cơ bản đến thời điểm hiện nay thì đã xây dựng đầy đủ phương án theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy, hậu cần, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ đều đã đẩy đủ, sẵn sàng, nếu xảy ra cháy rừng thì chúng tôi sẽ báo cáo và huy động lực lượng để chữa cháy kịp thời”.

Với phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời và triệt để” và với các biện pháp đã chủ động triển khai mà từ đầu mùa khô 2021 – 2022 đến nay, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở huyện Kông Chro vẫn được đảm bảo./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời