Huyện Kbang là một trong những vùng nguyên liệu mía của tỉnh Gia Lai với tổng diện tích hơn 10.800 ha. Niên vụ mía năm nay, bên cạnh năng suất giảm thì đến thời điểm này việc thu hoạch mía cũng chậm hơn so với mọi năm.

Nông dân Kbang thu hoạch mía.
Vụ thu hoạch mía trên địa bàn bắt đầu từ đầu tháng 12/2014. Nếu như những niên vụ trước đến thời điểm này, người trồng đã thu hoạch được từ 30 đến 40% diện tích thì hiện nay tiến độ thu hoạch chỉ đạt khoảng 20% trong tổng diện tích hơn 10.800 ha. Bên cạnh đó, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên năng suất mía cũng giảm, bình quân khoảng 65 tấn/ha. Đến thời điểm này, mía 10 trữ đường được các nhà máy đường thu mua tại ruộng với giá 900 đồng/kg cộng với hỗ trợ chi phí vận chuyển.
Theo ông Đoàn Thanh Hùng-Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kbang, nếu năng suất mía dưới 60 tấn/ha thì người trồng mía chắc chắn sẽ bị lỗ, bên cạnh đó do năng suất mía bình quân không cao, cộng với giá thu mua phụ thuộc vào trữ đường nên sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mà người trồng mía thu được cũng giảm đáng kể so với mọi năm, chỉ từ 10 đến hơn 30 triệu đồng/ha. Trước việc người trồng mía băn khoăn về cách đo trữ đường, địa phương đã làm việc với nhà máy đường và ngành chức năng.
Qua trao đổi Ông Đoàn Thanh Hùng-Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kbang nói: Người trồng mía thắc mắc về cách đo trữ đường có nhiều điều chưa hợp lý thì địa phương đã làm việc với nhà máy đường An Khê. Theo kết quả đo lường của Sở KH-CN thì máy đo trữ đường của nhà máy là chính xác. Trữ đường khác nhau là do chất lượng mía, thời điểm thu hoạch….
Thiên Thanh-Thiên Nga-Duy Linh
