Huyện Kbang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Cập nhật 10/7/2019, 14:07:30

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ thị số 40 được đánh giá là một chỉ thị quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự được thực hiện tại huyện Kbang.

Có thể khẳng định rằng, Thời gian qua, chỉ thị của Đảng đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH; đặc biệt, việc bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được quan tâm ngày càng nhiều.

Chị Đinh Thị Thu Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Sau 5 năm triển khai TH chỉ thị, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thống nhất vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương”.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40, nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH huyện chuyển tải đã giúp 18.282 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn để phát triển SXKD, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động, chi phí học tập cho 1.240 sinh viên, xây dựng 3.542 công trình nước sạch vệ sinh môi trường, làm mới 217 căn nhà cho hộ nghèo và giúp 2.378 hộ thoát nghèo bền vững.

Chị Đinh Thị Bê, Làng Bôn, xã Lơ Ku, Kbang, Gia Lai nói: “Mình vay 20 triệu mua 2 con bò bây giờ được 4 con rồi, mình trả nợ và vay tiếp 50 triệu nữa để làm ăn”.

Chị Trần Thị Bưởi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lơ Ku, Kbang, Gia Lai cho biết: “ Hiện nay dư nợ của NHCSXH là hơn 3 tỷ. Số vốn này đã giúp bà con nông dân của xã có điều kiện phát triển SXCN, nhất là đã hạn chế được tình trạng vay vốn “tín dụng đen” trong vùng đồng bào DTTS”.

Có thể nói, qua thời gian thực hiện, cấp ủy chính quyền các cấp đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương cũng đã giúp NHCSXH chủ động hơn về nguồn vốn, giảm bớt sự phụ thuộc đối với ngân sách Trung ương trong bối cảnh ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, với quy mô nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay, chính quyền địa phương cũng đã tích cực vào cuộc hơn, cùng với NHCSXH trong công tác quản lý việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả hơn./.

Quốc Anh, Minh trí

 

 

Trả lời