Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Kbang đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kbang đã phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với nhiều hình thức. Trong đó, đã tổ chức gần 25 buổi tuyên truyền trực tiếp Luật giao thông đường bộ, giáo dục, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng phòng tránh các nhóm hành vi nguy cơ cao dẫn đến TNGT tại 9 trường Trung học cơ sở, 17 thôn, làng của các xã, thị trấn, với 4.885 lượt người tham dự. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông
Ông Đinh Tước, làng Rõ, xã Đông, huyện Kbang nói: “Tôi cũng chấp hành tốt luật ATGT, cũng tuyên truyền cho người thân trong gia đình và nhân dân trong làng phải chấp hành luật ATGT để khỏi tai nạn. Tôi cũng đã tuyên truyền nhiều lần, con cháu trong nhà, cũng như bà con trong làng tôi đều nhắc nhở”.
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lương Công an, các Tổ Tự quản về TTATGT của thôn thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên. Thứ nhất là về tổng rà soát các phương tiện, rà soát các phương tiện độ chế, cải hoán không đảm bảo khi tham gia giao thông để mà kịp thời xử lý. Song song với đó thì chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các thôn, làng có nhiều thanh thiếu niên thường xuyên có các biểu hiện, hành vi vi phạm luật ATGT, gọi hỏi răn đe một số đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Bên cạnh đó thì được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn thì xã đang triển khai mô hình Camera an ninh kết hợp với công tác đảm bảo TTATGT trên tất cả các điểm trọng yếu nhất trên địa bàn xã gắn với các trục đường giao thông”.
Tính từ đầu năm đến nay, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện và Công an các xã, thị trấn đã kiểm tra, nhắc nhở nhiều trường hợp, lập biên bản vi phạm hơn 1.900 trường hợp. Trong đó, ra quyết định xử phạt gần 1.870 trường hợp với số tiền gần 1,6 tỷ đồng, tạm giữ nhiều phương tiện giao thông vi phạm và hơn 1.500 giấy tờ xe các loại.
Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp mà trật tự ATGT trên địa bàn huyện Kbang đã có những chuyển biến đáng mừng. Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 chỉ số. Từ đầu đến nay, toàn huyện xảy ra 5 vụ TNGT, làm 3 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 11 triệu đồng; so với cùng kỳ 2021 số vụ TNGT giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, giảm 4 người bị thương.
Thời gian tới, lực lượng chức năng huyện sẽ phối hợp tăng cường triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT, cũng như kéo giảm TNGT trên địa bàn.
Trung tá Mạc Thế Nguyên – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Kbang cho biết: ” Tăng cường công tác tham mưu cho Ban ATGT huyện huy động các cấp, các ngành trong việc đảm bảo TTATGT chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, những kiến thức cho học sinh, sinh viên, và nhân dân, nhất là ở các thôn làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai nữa là Công an huyện sẽ tập trung lực lượng, phân công chiến sỹ phối hợp tuyên truyền tại tất cả các trường Trung học Phổ thông, trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện để trang bị những kiến thức về luật ATGT cho các em để làm sao đó không có tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện, tập trung xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm”.
Với những nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng Công an và ý thức chấp hành pháp luật của tin rằng tình hình tai nạn giao thông, cũng như số vụ vi phạm về TTATGT trên địa bàn huyện Kbang sẽ còn tiếp tục được kéo giảm trong thời gian tới ./.
Nhóm PV