Thời gian gần đây tại huyện Kbang, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình sản xuất mới thay cho những cây con giống truyền thống bước đầu cho kết quả khả quan.
Những kết quả bước đầu đã cho thấy mô hình nuôi chim le le hay cá tầm tại huyện Kbang đang là hướng đi phù hợp
Mô hình nuôi chim le le hay còn gọi là sâm cầm kết hợp với vịt trời, cua đinh, gà sinh sản của gia đình anh Lê Trọng Định, ở tổ dân phố 15, thị trấn KBang là một trong những mô hình như vậy. Từ kinh nghiệm tham khảo thực tế tại một số tỉnh thành, anh Định đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng hơn 1 tỷ đồng để phát triển mô hình kinh tế trang trại. Đến nay, tổng đàn gia cầm của gia đình đã lên đến hàng ngàn con. Riêng chim le le đã xuất bán ra thị trường có giá thành cao, bình quân từ 700 ngàn đồng/con trở lên. Dịp cao điểm lên đến gần 1 triệu đồng/con. Đợt xuất bán gần đây, anh Định đã thu về hơn 200 triệu đồng.
Anh Định cho biết: “Ngân hàng tạo điều kiện tiếp cận vốn vay, lãi suất ưu đãi giúp gia đình mở rộng mô hình. Đến nay đang đi vào ổn định và ngày càng phát triển”.
Nói về việc đầu tư, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh mới trên địa bàn ông Nguyễn Đăng Chung ,Chủ tịch UBND Thị trấn Kbang – Huyện Kbang cho biết: “ Cá nhân hộ gia đình đã đầu tư nhiều mô hình mới. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo trong thời gian tới trong điều kiện tốt nhất của địa phương chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình để làm sao đời sống của người dân trên địa bàn gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng phát triển đi lên”.
Thời gian qua, nhiều hộ dân ở khu vực thị trấn Kbang phấn khởi với mô hình nuôi cá tầm thương phẩm. Cá được nuôi tại hồ chứa C thuộc thủy điện Vĩnh Sơn, xã Đăk Rong do đặc tính phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. Tất cả 10 lồng cá đều sinh trưởng phát triển tốt, bước đầu thu hoạch đạt sản lượng 36 tấn, có con đạt trọng lượng 5 kg. Do nhu cầu của thị trường tăng nên cá tầm ngày càng được ưa chuộng. Nhờ đó các hộ tham gia mô hình này có thu nhập bình quân trên 96 triệu đồng/năm.
“Để tạo điều kiện cho các gia đình nông dân phát triển kinh tế trang trại, chúng tôi sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền tạo điều kiện tốt nhất về hành lang pháp lý liên quan đến mô hình trang trại tạo điều kiện cho tiếp cận nguồn vốn để thuận lợi hơn cho phát triển”ông Chung nói.
Những kết quả bước đầu đã cho thấy mô hình nuôi chim le le hay cá tầm tại huyện Kbang đang là hướng đi phù hợp. Hiện tại, vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm ổn định hơn đang được người dân quan tâm../.
Nhật Thành-Duy Linh – Đặng Trà