Huyện KBang nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ người nghèo.

Cập nhật 25/11/2014, 13:11:35

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2014; huyện Kbang đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó đã chăm lo tốt hơn cho người nghèo, giúp họ có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo; góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Gia đình ông Đinh Văn Vinh, là đối tượng hộ nghèo ở làng Kon Lanh 2, xã Đăk Rong, vừa mới được hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà “Đại đoàn kết” với trị giá gần 90 triệu đồng. Trong đó quỹ “Vì người nghèo” của huyện Kbang hỗ trợ 30 triệu; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Rong hỗ trợ gỗ trị giá 30 triệu đồng và bà con trong làng đóng góp hàng chục ngày công. Có nhà mới thay thế ngôi nhà cũ bằng tranh tre dột nát, lòng ông vui hẳn lên.  Ông Đinh Văn Vinh, Làng Kon Lanh 2, xã Đăk Rong, Kbang vui vẻ nói: “Hồi trước không có nhà ở, đến nay Nhà nước quan tâm làm cho gia đình 1 căn nhà để ở vì gia đình không có điều kiện làm nhà. Sau này gia đình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế cao hơn, xóa đói giảm nghèo, cùng với xã xây dựng Nông thôn mới”.

 Để có nguồn vốn hỗ trợ người nghèo, hàng năm, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện Kbang tổ chức phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Kết quả chỉ tính từ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2013 đến nay, toàn huyện đã vận động được trên 170 triệu đồng. Từ số tiền này, Mặt trận Tổ quốc huyện đã chi hỗ trợ cho 100 hộ nghèo ăn Tết và hỗ trợ cho các đối tượng bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Mặt trận huyện chọn và hỗ trợ 13 hộ làm điểm với số tiền gần 40 triệu đồng để mua cây, con giống đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, mặt trận các cấp còn phối hợp với các đoàn thể triển khai xây dựng 15 nhà “Đại đoàn kết” tặng cho 15 hộ nghèo không có khả năng làm nhà ở với tổng số tiền được hỗ trợ 460 triệu đồng. Và trong những kết quả đạt được này có sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

 Ông Đinh Văn Miên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Rong, Kbang nói về sự hỗ trợ của xã cho người nghèo:Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã phát động hưởng ứng đóng góp quỹ “Vì người nghèo” để giúp cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những hộ không có nhà ở, hộ nhà dột nát tạm bợ, đây là 1 chủ trương lớn. Trong thời gian qua có chương trình thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS, chúng tôi hỗ trợ giống, vật nuôi để bà con phát triển sản xuất nâng cao đời sống, từng bước phát triển hơn để ổn định”.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” của huyện đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2014 để có nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ông Hà Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kbang nói về kế hoạch vận động, hỗ trợ người nghèo của huyện trong thời gian đến: “ Mặt trận huyện sẽ phấn đấu vận động các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức trong huyện thu quỹ “Vì người nghèo” đạt 150 triệu trở lên. Bên cạnh đó tích cực khảo sát và tiếp tục xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; và Mặt trận huyện sẽ hỗ trợ xây dựng từ 4 đến 6 nhà từ nguồn thu của huyện; và hỗ trợ cho các hộ cây con giống để thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS”.

 Có thể nói, những việc làm thiết thực vì người nghèo của huyện Kbang đã khẳng định tính nhân văn sâu sắc, làm phong phú thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, khơi dậy tình thương yêu, tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng với người nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương ./.

 

                                                             

Thúy Điểm ( Đài TT- TH Kbang)

Trả lời