Hội Chữ thập đỏ tặng quà cho hộ nghèo. Năm 2013, cơn bão số 15 xảy ra trên địa bàn huyện Kbang đã gây nên những tổn thất nặng nề cả về tài sản và tính mạng cho người dân ở địa phương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cấp Hội … Continue reading “Huyện Kbang nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội Chữ thập đỏ”

Hội Chữ thập đỏ tặng quà cho hộ nghèo.
Năm 2013, cơn bão số 15 xảy ra trên địa bàn huyện Kbang đã gây nên những tổn thất nặng nề cả về tài sản và tính mạng cho người dân ở địa phương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cấp Hội Chữ thập đỏ của huyện đã kịp thời thông báo tình hình và phối hợp với Tỉnh hội đến thăm, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại sau bão lũ.
Trong niềm vui bà Đồng Thị Đính-Thôn 5, xã Nghĩa An, huyện Kbang tâm sự: Trước kia khổ lắm, mẹ con đau ốm miết không có nhà cửa mà ở, che cái nhà tranh thôi chứ không có được nhà che ngói, khổ ghê gớm luôn. Nhờ chính quyền, Hội Chữ thập đỏ về đây thấy như vậy rồi cũng làm cho mẹ con cái nhà để ở, mừng ghê gớm.
Xác định hoạt động cứu trợ xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nhân đạo, từ thiện; Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang đặc biệt quan tâm đến đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Năm 2013, khi Dự án hỗ trợ NNCĐDC các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh được triển khai, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang đã hướng dẫn cho 14 Hội cơ sở trên địa bàn tổ chức rà soát các đối tượng đề nghị hỗ trợ. Kết quả đã cấp 52 con bò cái sinh sản và 20 con dê cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình chị Đinh Thị Tuyết, ở làng Kuao, xã Nghĩa An, huyện Kbang là một trong số đó. 2 vợ chồng chị sinh được đứa con đầu lòng thì bị bại não, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chỉ biết làm thuê làm mướn để sống qua ngày.
Tâm sự với chúng tôi chị Đinh Thị Tuyết-Làng Kuao, xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: Mấy năm trước gia đình em khó khăn, được hỗ trợ cho một con bò, giờ con bò đó là tài sản lớn nhất của gia đình em. Em sẽ chăm sóc tốt bò giống, để nó sinh sản bê con bán kiếm tiền lo chữa bệnh cho con, mua quần áo và cho con uống sữa…
Hiểu rõ vai trò của công tác cứu trợ, và để làm tốt công tác này, yếu tố quan trọng đó là con người. Thực tế này đòi hỏi Hội Chữ thập đỏ huyện hàng năm đều mở các đợt tập huấn để bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ ở cơ sở.
Ông Nguyễn Xuân Minh-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang cho biết: Về công tác xây dựng quỹ thì Hội đã chỉ đạo cho các hội cơ sở tổ chức tuyên truyền cho các hội viên nhân dân trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp tại cơ sở để thường xuyên có điều kiện kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng xã hội. Trong thời gian tới cũng luôn kiện toàn các đồng chí phụ trách hội cơ sở, nếu vắng thì phải bổ sung xuống để các đồng chí có chức danh để hội hoạt động tốt hơn.
Cảm thông với số phận, hoàn cảnh của các đối tượng kém may mắn, nhiều cán bộ làm công tác chữ thập đỏ ở cơ sở đã luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc và giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Binh-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa An, huyện Kbang chia sẻ: Thứ nhất là về con người phải có tâm huyết, thứ 2 nữa là phải năng nổ, nhanh nhẹn. Qua tinh thần đó, là 1 người Chủ tịch hội thì tôi rất là tâm huyết và mình cũng đi đến nơi, xem xét hộ gia đình người ta để mình có định hướng là những hộ gia đình đó cần những gì rồi mình có ý kiến trong các cuộc họp. Bằng mọi giá cũng phải vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hoặc các hộ kinh doanh lớn bé để chung tay giúp đỡ.
Cùng với đó, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng với công tác nhân đạo, từ thiện. Cụ thể nhất là vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo; phối hợp tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn… Và tin rằng với tinh thần thiện nguyện đó của những người làm công tác chữ thập đỏ ở Kbang, nhiều mảnh đời bất hạnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống ./.
Hà Duyệt (Đài TT-TH Kbang)