Huyện Kbang khó khăn với tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 22/11/2014, 10:11:49

Năm 2014, huyện Kbang phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đó là các xã Đông, Nghĩa An, Sơn Lang và Tơ Tung. Tính đến cuối năm 2013, các địa phương này đã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí; tuy nhiên trong số các tiêu chí đạt được, chưa có xã nào đạt tiêu chí số 10 “về thu nhập”; và đây cũng chính là một trong những khó khăn đối với nhiều địa phương trong xây dựng NTM. 

Ông Đặng Văn Khá ,Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông, huyện Kbang

 Với tiêu chí số 10 “về thu nhập”, cuối năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của huyện Kbang đạt gần 17 triệu đồng (tăng gần gấp 3 lần so với năm 2010). Tuy vậy, theo các quy định hiện hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM thì huyện Kbang mới chỉ có xã Đăk Hlơ đạt chuẩn tiêu chí này. Vì vậy, để đạt được tiêu chí về “thu nhập” là khó khăn của không ít địa phương; bởi tất cả các xã ở Kbang đều là xã thuần nông và ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, sản xuất hàng hóa còn nhiều hạn chế. Việc đầu tư cho chăm sóc cây trồng phải bỏ ra chi phí quanh năm; nhưng đến thu hoạch thì nhiều khi không như mong đợi, do ảnh hưởng thời tiết hoặc mất mùa, rớt giá. Ông Đặng Văn Khá ,Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông, huyện Kbang nói: "Đầu năm thì nắng hạn kéo dài, cuối năm thì mưa lụt làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người nông dân. Không những về thời tiết mà nó còn rất nhiều khó khăn khác. Ví dụ như các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nông nghiệp thì luôn tăng cao nhưng sản phẩm người nông dân làm ra thì đầu ra rất thấp, thậm chí không bán được. Vấn đề này luôn luôn đeo bám người nông dân trên địa bàn này. Chính quyền địa phương cũng tìm ra nhiều giải pháp cho vấn đề này nhưng quay đi quay lại vẫn điệp khúc này thôi chứ không thể thoát ra được. Tất cả người nông dân ai cũng muốn thoát ra cảnh đó nhưng cũng không thể nào thoát ra được".

Ông Trịnh Văn Hòe, Thôn 5, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ về khó khăn của người nông dân: “Nói chung là khi đời sống của chúng tôi chưa được nâng cao, thu nhập không ổn định thì trong vấn đề xây dựng NTM của bà con cũng gặp rất  nhiều khó khăn”.

 Ông Võ Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: địa phương xác định tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người là một tiêu chí khó, vì trên địa bàn xã có hơn 90% hộ sản xuất nông nghiệp, còn các ngành nghề dịch vụ khác thì rất ít.Xã có trên 27% là hộ nghèo và hơn 10% hộ cận nghèo nên đây là một trong những việc triển khai gặp khó khăn vì hộ nghèo và cận nghèo này nằm phần lớn ở đồng bào DTTS làng Lơk và làng Kuao. Và khó khăn nữa là việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đồng bào DTTS cũng như 1 số hộ khác còn hạn chế. Sau đó là cơ hội đầu tư cũng như khả năng đầu tư về phát triển kinh tế gia đình cũng chưa tương xứng với điều kiện phát triển hiện nay”.

 

 Là một trong những huyện điểm của cả nước về xây dựng NTM, Kbang có tất cả 13 xã cũng được tỉnh Gia Lai chọn làm điểm để xây dựng thành xã đạt chuẩn NTM. Theo lộ trình, đến cuối năm 2015 huyện Kbang phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn NTM (tức đạt trên 75% số xã trong toàn huyện) nhằm đạt chuẩn Huyện NTM. Tuy nhiên, với những khó khăn hiện tại nên bên cạnh việc từng bước tháo gỡ khó khăn đối với tiêu chí về thu nhập, thì huyện Kbang cũng đã xác định việc xây dựng NTM chỉ có thể hoàn thành khi có sự tham gia chung tay góp sức của toàn xã hội, nhất là người dân phải không ngừng vươn lên trong mọi mặt ./.  

 

 

 

Hà Duyệt ( Đài TT-TH Kbang )

Trả lời