Với 40% dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc Bahnar; thời gian qua huyện Kbang đã chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS tại địa phương.
Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện đã ban hành về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đồng bào DTTS; các ngành, địa phương trong huyện đã chú trọng giữ gìn, khai thác văn hóa cồng chiêng; nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, tái hiện các lễ hội văn hóa truyền thống như lễ mừng lúa mới, mừng nhà rông mới, lễ bỏ mả … của đồng bào Bahnar. Duy trì việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng, Ngày hội văn hóa cồng chiêng thanh thiếu nhi định kỳ 2 năm/lần (vào các năm 2016, 2018, 2020) thu hút hơn 1.000 lượt nghệ nhân, diễn viên tham gia. Đồng thời tổ chức hội thi trình diễn nhạc cụ, tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm…; tích cực tham gia chương trình phục dựng lễ hội gắn với quảng bá du lịch tại TP.Hồ Chí Minh năm 2017; trình diễn cồng chiêng tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Ngoài ra, huyện còn thường xuyên tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS phía Bắc, như “Lễ hội tung còn” của dân tộc Tày, Nùng, Dao…; khôi phục các trò chơi dân gian; khai thác những làn điệu dân ca, dân vũ; chế tác các loại nhạc cụ mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào DTTS. Qua số liệu kiểm kê thực tế gần đây, trên địa bàn huyện Kbang còn lưu giữ hơn 670 bộ cồng chiêng và là một trong số những địa phương còn lưu giữ cồng chiêng nhiều nhất tỉnh Gia Lai./.
CTV Minh Ngân – Hồng Hạnh (Huyện Kbang)