Huyện Kbang đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 06/1/2024, 10:01:50

Huyện Kbang là huyện điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên quá trình thực hiện chương trình gặp nhiều khó khăn; nhất là khi áp dụng bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021 – 2025 thì để đạt chuẩn các tiêu chí càng khó khăn hơn nữa. Do đó, để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phấn đấu đến cuối năm 2025 huyện về đích nông thôn mới thì cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Kbang chú trọng xây dựng nông thôn mới từ cơ sở với phương châm: “Thôn, làng nông thôn mới, tiến tới xã nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Sau khi được địa phương cấp cây xanh theo đăng ký của bà con và hỗ trợ lắp đặt điện chiếu sáng, bà con làng Đăk Ja (xã Đông, huyện Kbang) đã đóng góp ngày công để trồng canh xanh và đào hố chôn trụ điện dọc các tuyến đường nội làng. Dưới sự chỉ bảo của già làng, bà con ai nấy cũng hào hứng tham gia với mong muốn tạo được cảnh quan của làng sáng – xanh – sạch – đẹp để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố các tiêu chí của xã nông thôn mới.

Già làng Đinh Khô – Làng Đăk Ja, xã Đông, huyện Kbang phấn khởi nói: “Mình rất mừng khi Đảng, Nhà nước quan tâm đến làng Đăk Ja để giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Và cứ đến chủ nhật hàng tuần thì huy động bà con dọn vệ sinh trước nhà, dọc các đường trong làng thì trồng cây xanh để làm thế nào để xanh – sạch – đẹp.”

Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang trao đổi: “Từ nguồn lực của chương trình nông thôn mới và nguồn ngân sách địa phương và sự tham gia đóng góp kinh phí, ngày công của bà con nhân dân trên địa bàn thì bộ mặt, đời sống, sinh hoạt, cách tổ chức cuộc sống của bà con nhân dân trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đông thì có sự đổi mới, phù hợp với tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.”

Trong thời gian qua, huyện Kbang đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để tập trung đẩy nhanh quá trính xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế – xã hội, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên quá trình thực hiện chương trình gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2020, huyện Kbang đã có 7/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, khi áp dụng bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021 – 2025 bị thụt giảm rất nhiều và trong giai đoạn 2021 – 2023, địa phương chưa có thêm xã nào đạt chuẩn. Đến cuối năm 2023, huyện Kbang mới đạt 4/9 tiêu chí về huyện nông thôn mới. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Kbang đã đánh giá thực trạng, hiện trạng từng tiêu chí của huyện, xã, làng nông thôn mới để đề các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2025 theo Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Lộ trình từ nay đến năm 2025 đã đề ra thì căn cứ theo điều kiện phát triển của từng địa phương thì hàng năm UBND huyện sẽ tham mưu cho Huyện ủy, HĐND huyện về chỉ tiêu thực hiện cho từng xã gắn với khả năng của từng địa phương và báo cáo với tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ cho huyện để phấn đấu hoàn thành nông thôn mới theo kế hoạch.”

Để hoàn thành được mục tiêu đến cuối năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới là hết sức khó khăn song huyện Kbang xác định trong quá trình  thực hiện chương trình sẽ đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo thành tích, chắc chắn trong từng tiêu chí đạt được với phương châm: “Nông thôn mới, diện mạo mới, cuộc sống mới”.

Đức Hải – Huy Toàn

Trả lời