Kbang là huyện có điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Do đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực tập trung ưu tiên các nguồn vốn để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cuối năm 2017, huyện Kbang còn gần 2.680 hộ nghèo, chiếm 15,7%. Trong đó: Hộ nghèo dân tộc thiểu số là trên 2.400 hộ chiếm 90,4%. Tỷ lệ hộ cận nghèo là gần 16% với trên 2.700 hộ. Bên cạnh những yếu tố khách quan thì nguyên nhân chủ quan dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao là do bản thân hộ gia đình nghèo còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; không biết cách làm ăn; việc sử dụng đất đai, tư liệu sản xuất, vốn không hiệu quả; một bộ phận không nhỏ hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các ngành, địa phương là phải tập trung hướng dẫn, giúp người dân thay đổi phương thức, tập quán canh tác và tư duy trong sản xuất để tự chủ động vươn lên thoát nghèo.
Ông Hoàng Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Trên địa bàn xã Tơ Tung hiện có 249 hộ nghèo, đa phần hộ nghèo là người đồng bào Bahnar. Qua việc tìm hiểu nguyên nhân nghèo thì trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng phát triển kinh tế gia đình; tập trung các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, như là về cây, con giống”.
Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Năm 2018 thì xã Kông Lơng Khơng xây dựng phải thoát nghèo được 62 hộ, trong đó có 5 hộ gia đình chính sách. Thời gian qua, xã đã tập trung mua các loại cây, con cấp cho hộ nghèo và mua sổ tiết kiệm cấp cho các hộ nghèo có công với cách mạng hết tuổi lao động và neo đơn. Và đồng thời, lồng ghép tất cả các nguồn vốn như chương trình 30a, chương trình cấp không thu tiền, chương trình xây dựng nông thôn mới và một số nguồn vốn hỗ trợ khác thì đã tập trung hỗ trợ các phương tiện sản xuất để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo”.
Mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2018, huyện Kbang sẽ giảm trên 3,5% hộ nghèo; trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm hơn 7%. Để đảo bảo hoàn thành được chỉ tiêu, trên cơ sở 3 nhóm giải pháp đã đề ra, huyện xác định nhiệm vụ quan trọng, then chốt là phát huy vai trò và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân. Cùng với với đó là đẩy mạnh thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo. Tạo điều kiện cho người nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất. Theo thống kê, hiện dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo ở huyện Kbang là gần 150 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Riêng dư nợ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% với 119 tỷ đồng. Bên cạnh đó là đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.
Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Kbang cho biết: “Trên cơ sở thực trạng nghèo và nhu cầu đăng ký thoát nghèo của người dân trong năm 2018 thì huyện triển khai thực hiện các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, cùng với đó là các chương trình khác như xây dựng nông thôn mới, chương trình vay vốn, chương trình giáo dục, y tế… có liên quan đến người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. Từ đó, giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vay vốn và tiếp cận với các chính sách để vươn lên thoát nghèo”.
Với giải pháp đưa ra và những nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, huyện Kbang quyết tâm đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành được kế hoạch đã đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 12% nhằm đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương, sớm đạt theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.
Đức Hải, Huy Toàn