Huyện Kbang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, mưa lũ

Cập nhật 09/6/2021, 16:06:44

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã bước vào mùa mưa. Trên địa bàn một số địa phương đã xuất hiện những trận mưa vừa, mưa to đến rất to. Và theo dự báo, tình hình mưa lũ năm nay sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, huyện Kbang đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Xã Lơ Ku là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: lũ, giông, lốc gây nhiều thiệt hại đến cơ sở vật chất, nhà cửa, hoa màu; do đó, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp để ứng phó.

Ông Trương Nhật Linh – Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “UBND xã đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời rà soát lại một số điểm xung yếu ở trên địa bàn ở các thôn, làng, khu dân cư; địa phương đã chuẩn bị một số nhu yêu phẩm, cơ sở, trang thiết bị để phòng chống thiên tai; tuyên truyền, vận động bà con mỗi hộ gia đình phải biết cách tự phòng, tránh bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng”.

Anh Đào Văn Hoa – Thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “Để phòng chống thiên tai thì đối với người dân chúng tôi thì trước tiên là phải bảo vệ tài sản của mình trước, như trên mái nhà thì mình phải trét xi măng hết, còn mái tôn thì chằng, chống bao cát để tránh gió lốc”.

Mặc dù hàng năm huyện Kbang đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan song do trên địa bàn thường xuyên xuất hiện giông, lốc, mưa lũ nên gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Như cuối năm 2020, ảnh hưởng của cơn bão số 9 và 12 đã gây thiệt hại lớn, nhất là về đường giao thông, trường học, trụ sở xã, nhà ở dân cư và hoa màu của người dân. Do đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ năm 2021, huyện Kbang đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Chỉ đạo các thành viên, các cơ quan có liên qua chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để chủ động ứng phó, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra, chỉ đạo cho các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai năm 2021, nhất là các xã, địa bàn xung yếu. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chằng chống, sửa chữa nhà cửa; đối với các công trình công cộng thì huyện cũng đã có kế hoạch sửa chữa để phục vụ và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ 2021”.

Trên cơ sở phương án chung của huyện và phương án riêng của từng địa phương đã được phê duyệt, huyện Kbang yêu cầu các ban, ngành, các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, phải đảm bảo “4 tại chỗ” huy động đầy đủ nhân, vật lực kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tính mạng, hoa màu, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do mưa lũ gây ra./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời