Huyện Ia Pa tập trung khoanh vùng, khống chế dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật 09/10/2022, 10:10:09

Vừa qua trên địa bàn xã Chư Răng, huyện Ia Pa đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trước tình hình đó, ngành chuyên môn của huyện đã tập trung triển khai các biện pháp nhằm khống chế không để dịch bùng phát lây lan ra diện rộng.

Dù đã triển khai các biện pháp phòng bệnh và chăn nuôi khép kín song đàn lợn của gia đình ông Đào Đình Kỷ vẫn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Chỉ trong vòng 1 tuần từ ngày 12/9 đến 19/9, đàn lợn 68 con của gia đình ông bị chết và phải tiến hành tiêu hủy theo quy định, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Ông Đào Đình Kỷ- Thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa chia sẻ: “Nhà tôi thì khi nuôi lợn được 20kg thì đã tiêm phòng thuốc phòng dịch tả và tụ huyết trùng. Gia đinh thì chăn nuôi lợn gần 20 năm rồi song đến bây giờ mới thấy bị.”

Trong ngày 6/10, trên địa bàn xã Chư Răng, huyện Ia Pa lại có thêm 1 hộ chăn nuôi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Chư Răng là một trong những ổ dịch cũ của huyện Ia Pa trong 4 năm gần đây và cũng là địa phương có số hộ chăn nuôi lợn nhiều. Do đó, ngay sau khi xuất hiện các ổ dịch, ngành chuyên môn của huyện đã kịp thời triển khai các biện pháp nhằm khống chế, không để dịch bùng phát lây lan ra diện rộng và các địa bàn lân cận.

Bà Đoàn Thị Phú Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa cho biết: “Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phun tiêu độc khử trùng, khống chế vùng dịch không để lây lan. Trung tâm cũng khuyến cáo, tuyên truyền người dân là về 5 không; đó là không dấu dịch, không vận chuyển mua bán, giết mổ, tiêu thụ, không vứt lợn bị bệnh chết ra ngoài môi trường và không sử dụng các loại thức ăn không xử lý nhiệt trong chăn nuôi. Cùng với đó, trung tâm đã tiến hành cấp hóa chất và phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn 9 xã của huyện để khoanh vùng và hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch.”

Được biết, huyện Ia Pa có đàn lợn chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình là khoảng 8.500 con, tập trung chủ yếu ở các xã Chư Răng, Kim Tân, Ia Mrơn và Ia Trôk. Trước tình hình xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, người chăn nuôi cần chú ý khuyến cáo của ngành chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời