Tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô 2024 – 2025 với mức cảnh báo về cháy rừng cao nhất ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Ia Pa đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp trong công tác PCCCR với phương châm “4 tại chỗ”.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố được giao quản lý, bảo vệ hơn 19.000 ha rừng và đất rừng. Do diện tích rừng của đơn vị là rừng tự nhiên nên trong phương án PCCCR không có hạng mục phát đốt có điều khiển. Tuy nhiên, trước điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian từ đầu mùa khô đến nay, đơn vị đã chủ động huy động 15 tổ nhận khoán bảo vệ rừng cùng với lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và chủ động đốt dọn lớp thực bì ở những khu vực trọng điểm, tránh để phát sinh các điểm cháy trước khi bước vào cao điểm mùa khô.
Ông Nông Văn Thiện – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa trao đổi: “Lực lượng chuyên trách BVR của Ban là 21 người và đây là lực lượng thường xuyên túc trực 24/24 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để kịp thời ứng phó với các tình huống; đồng thời, Ban cũng huy động lực lượng nhận khoán hơn 180 để cùng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ PCCCR. Đầu mùa khô khi vật liệu cháy còn ít thì Ban yêu cầu anh em chủ động phát đốt có điều khiển để hạn chế, xử lý các vật liệu cháy.”
Ông Ksor Mum – Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng, Thôn Plei Apa Ma Lim, xã Chư Mố, huyện Ia Pa nói: “Tổ nhận khoán của chúng tôi có 14 người chia thành 2 nhóm và thường xuyên đi cùng với lực lượng BVR để tuần tra, nhắc nhở bà con không phá rừng, đốt, lấn chiếm đất rừng.”
Qua rà soát, thống kê, trên địa bàn huyện Ia Pa có 20 vùng trọng điểm về cháy rừng với tổng diện tích hơn 11.500 ha, chiếm khoảng 1/4 diện tích rừng toàn huyện. Ngành chức năng của huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR mùa khô 2024 – 2025; theo đó các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ” nhằm tăng cường công tác PCCCR và kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống cháy rừng nếu có xảy ra.
Ông Nguyễn Thanh Nhành – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa cho biết: “Để đảm bảo công tác PCCCR trong thời gian tới thì Hạt Kiểm lâm đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về PCCRCR; đồng thời, thường xuyên theo dõi cảnh báo về cháy rừng trên hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, thông báo huy động lực lượng dập tắt đám cháy khi mới phát sinh; chuẩn sẵn sàng lực lượng, các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ để tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.”
Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô 2024 – 2025 với mức cảnh báo về cháy rừng ở mức V – mức cao nhất. Trong khi đó, toàn tỉnh xác định có gần 290 vùng trọng điểm cháy với diện tích hơn 216.000 ha. Dù đã chủ động triển khai các biện pháp song từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một số vụ cháy rừng trồng. Do đó, trên cơ sở kế hoạch, phương án đã được phê duyệt, các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng cần nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý; nhất là đối với diện tích rừng trồng.
Đức Hải – Minh Trung