Huyện Ia Pa huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Cập nhật 29/10/2018, 09:10:06

 Ia Pa là một trong 4 huyện nghèo của tỉnh, kinh tế của huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Từ thực tế đó, những năm qua, huyện Ia Pa đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từng bước đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ tốt cho việc sản xuất nông nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng của huyện Ia Pa. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 15 trạm bơm điện với tổng công suất thiết kế tưới cho hơn 1.200 ha cây trồng các loại /vụ. Cùng với đó, huyện đã đầu tư xây dựng hàng trăm km kênh mương nội đồng.

Điển hình huyện đang đầu tư xây dựng 1,7km kênh mương bằng bê tông với kinh phí 2 tỷ đồng để đưa nước từ trạm bơm Plei Toan1 về tưới cho diện tích lúa tại cánh đồng thôn Bôn Bầu, xã Ia Kdăm. Từ đây, việc sản xuất của người dân thôn Bôn Bầu trên cánh đồng này không còn phụ thuộc vào nước trời như trước đây nữa.

Anh Ksor Yôm- Thôn Bôn Bầu, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Cuộc sống của người dân trong thôn lâu nay rất khó khăn, một trong những nguyên nhân chính là sản xuất bấp bênh do chưa có công trình thủy lợi. Nay huyện xây dựng kênh mương thủy lợi để dẫn nước về cánh đồng, chắc chắn việc sản xuất của bà con sẽ hiệu quả, cuộc sống sẽ cải thiện”.

Sau hơn 15 năm kể từ ngày thành lập, huyện Ia Pa đã đầu tư hơn 350 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chủ yếu là các công trình thủy lợi và giao thông. Hiện nay, huyện đã hoàn thành việc thực hiện tiêu chí số 3 về thủy lợi trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã trong huyện đã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Nhờ vậy, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở huyện có những bước đột phá và khởi sắc mạnh mẽ. Tổng diện tích đất sản xuất vài năm trở lại đây trong huyện bình quân hơn 31.800 ha/năm(gấp 2,9 lần so với năm 2003); tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 59.100 tấn(gần 2,1 lần so với năm 2003). Nhiều cánh đồng trong huyện không còn diễn ra tình trạng hạn hán như trước đây nữa.

Ông Ksor Jú- Chủ tịch UBND xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Hiện nay, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo phục vụ tốt cho việc đi lại, phát triển sản xuất của người dân. Về hệ thống thủy lợi cũng từng bước được đầu tư xây dựng kiên cố. Nhân dân trong xã mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng một số tuyến đường ra các khu sản xuất, đường nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi hơn”.

Ông Huỳnh Vĩnh Hương- Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Dù điều kiện còn khó khăn nhưng hằng năm huyện đều dành nguồn kinh phí đáng kể để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì nguồn lực đầu tư nhiều hơn, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”.

Huyện Ia Pa xác định, trong thời gian tới đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Để đạt được mục tiêu đó, huyện tiếp tục phát huy nội lực và tranh thủ sự quan tâm của cấp trên, tổng hợp các nguồn lực để đầu tư xây dựng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là ở các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong huyện./.

 Hà Đức, R’Piên

Trả lời