Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với những đợt nắng nóng kéo dài đã trực tiếp tác động đến hàng ngàn ha cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn huyện Ia Pa; đã làm 1.185ha cây trồng các loại bị thiệt hại, trong đó có nhiều diện tích hoa mầu bị khô cháy.

Hơn 3 ha mía trồng mới của gia đình anh Hưng đã bị chết và số diện tích còn lại cũng đang chết dần vì không thể kiếm được nguồn nước tưới.
Anh Nguyễn Thế Hưng – ở thôn Đoàn Kết xã Chư Răng, huyện Ia Pa cho biết, gia đình anh có 6 ha mía trồng mới và 5 ha mía lưu gốc. Nhưng do nắng nóng kéo dài, hơn 3 ha mía trồng mới đã bị chết và số diện tích còn lại cũng đang chết dần vì không thể kiếm được nguồn nước tưới.
Anh Hưng cho biết: Hiện chúng tôi đầu tư mỗi ha từ 18 đến 20 triệu, chưa nói đến đầu tư phân bón và công cán. Nhưng hiện giờ, do hạn hán nên cây trồng đã bị chết hết. Chúng tôi cũng mong sao Nhà nước có những chính sách gì hỗ trợ cho nông dân chúng tôi
May mắn hơn anh Nguyễn Thế Hưng, ông Chu Đức Tuất có hơn 4ha mía sát cạnh con lạch. Trước tình trạng hạn hán kéo dài, cả ngày lẫn đêm ba cha con ông Tuất lúc nào cũng phải túc trực tại ruộng để bơm nước giữ độ ẩm cứu mía. Còn hơn 2 ha lúa của gia đình thì đành phải bỏ.
Ông Chu Đức Tuất – Thôn Đoàn Kết xã Chư Răng – Huyện Ia Pa cho biết: “Mình may mắn hơn người ta là có một tý nước ở cái lạch suối này, nếu không thì mía cũng chết hết. Nhưng cũng phải đầu tư máy móc, dây ống cũng tốn kém rất nhiều. Cho nên mong rằng có chính sách hỗ trợ cho người dân như khoan giếng tại chỗ hay là xả nước cho các trạm bơm để cứu lúa, cứu mía. Chứ thời tiết nắng nóng như hiện nay nếu tiếp tục kéo dài một tháng nữa thì cũng bó tay với thiên nhiên. Không còn cứu nổi nữa”.
Hiện, toàn bộ diện tích lúa nước dọc tỉnh lộ 662 của xã Chư Răng với trên 56 ha đang bị khô cháy. Nhiều hộ nông dân xót xa khi lúa chỉ còn ít ngày nữa là cho thu hoạch nhưng vì không có nước nên giờ đã bị thiệt hại hết. Xót của, một số gia đình đã cắt lúa cháy về cho trâu, cho bò ăn.
Trước tình trạng trên ông Nguyễn Viết Mầu – Nông dân xã Chư Răng – Huyện Ia Pa đề nghị: “Chúng tôi là người dân, mỗi người có một ít diện tích đất sạ lúa, bây giờ lúa thiếu nước trầm trọng, diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa, vào mẩy. Nhưng đã có nhiều diện tích bị cháy rồi, số diện tích khác cũng đang đứng trước nguy cơ, chúng tôi đề nghị huyện, tỉnh có chính sách bơm tưới, điều tiết nước cho cây lúa để bơm cứu lấy số lúa còn chưa bị thiệt hại”.
Ông Nguyễn Văn Diện – Phó Trưởng phòng NN-PTNT – Huyện Ia Pa cho biết: “Hiện nay theo sự chỉ đạo của UBND huyện, các xã sẽ tiếp tục rà soát chính xác diện tích cũng như đối tượng bị thiệt hại, đề nghị tỉnh có kế hoạch hỗ trợ cho bà con để bà con có vật tư sản xuất trong vụ mùa sắp tới. Để khắc phuc về lâu dài, trước mắt UBND huyện cũng đã giao nhiệm vụ cho Phòng NN phối hợp với các cơ quàn chuyên môn xây dựng đề án chuyển đổi cây trồng, ưu tiên các vùng tưới nước bấp bênh.”.
Theo số liệu thống kê của 3 xã nằm trong vùng hạn nặng, trong tổng số hơn 1.185ha bị hạn thì xã Pờ Tó bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 741ha, tiếp đó là xã Chư Răng 425,5ha. Hiện tại, UBND huyện Ia Pa đang chỉ đạo các cấp, các ngành huy động mọi nguồn lực để chống hạn. Tuy nhiên, mực nước ở các sông, suối; Đặc biệt là suối Đăk Pi Hiao, nguồn nước chính cho ba xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân đã ở mực nước chết, nên công tác chống hạn của địa phương đang gặp phải rất nhiều khó khăn.
Lê Hưng