Huyện Ia Grai: Xã Ia Krăi mong mỏi được xây dựng đài tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh tại đồi Chư Nghé

Cập nhật 05/5/2018, 17:05:30

Vào những năm 1970, tại đồi Chư Nghé ở xã Ia Krái, huyện Ia Grai đã diễn ra nhiều trận đánh giữa ta và địch. Cụ thể nhất là trận đánh của Trung đoàn bộ binh 48, Sư đoàn 320 (Quân chủ lực mặt trận Tây Nguyên), Đại đội 32 của Huyện 4 (nay thuộc huyện Ia Grai và Chư Pah) với Tiểu đoàn 80 Biệt động quân  của quân ngụy Sài Gòn vào mùa thu năm 1973. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, ta chiếm lĩnh trận địa, giải phóng hoàn toàn cứ điểm Chư Nghé.

Để có được kết quả này, 208 cán bộ, chiến sỹ, trong đó gần 50 dân quân, du kích địa phương đã hi sinh. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm kể từ ngày chiến thắng, di tích đồi Chư Nghé vẫn chưa được trùng tu, sửa chữa và nhất là chưa  xây dựng đài tưởng niệm các liệt sỹ đã hi sinh tại nơi này. Chính vì thế, hàng chục năm nay, chính quyền và nhân dân xã Ia Krái nói riêng, các xã phụ cận nói chung đều luôn mong mỏi Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai và huyện Ia Grai quan tâm xây dựng đài tưởng niệm các liệt sỹ tại đồi Chư Nghé nhằm tri ân anh hùng, liệt sỹ và giáo dục các thế hệ con cháu về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”./.

Thu Thủy, R’Piên

Trả lời