Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng là chủ trương lớn của tỉnh, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Với những cách làm phù hợp, trên cơ sở huy động cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng nhân dân tham gia, huyện Ia Grai là một trong những địa phương hoàn thành chương trình này đạt tiến độ và kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Luận, vợ Liệt sỹ, hiện ở xã Ia Tô, huyện Ia Grai vừa dọn đồ đạc về căn nhà mới ở trong niềm vui khôn xiết. Do sức yếu và thiếu lao động nên gia đình bà rất khó khăn, trước đây đành phải ở trong căn nhà chật chội, xuống cấp. Được huyện Ia Grai hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với đóng góp thêm một ít tiền dành dụm và được người thân, hàng xóm hỗ trợ, gia đình bà đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, kiên cố, rộng 125 với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Vậy là ước ao của gia đình bà từ bấy lâu nay mong sao có được căn nhà mới khang trang nay đã trở thành hiện thực.
Bà Luận cho biết: “Có căn nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người thân, bà con láng giềng thì không biết đến khi nào gia đình tôi mới xây được căn nhà mới”.
Ông Rơ Mah Klin- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Xã đã huy động các ban ngành, đoàn thể tập trung triển khai Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Xã đã huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên hỗ trợ ngày công lao động để giúp các gia đình chính sách xây dựng nhà ở, để căn nhà khang trang và rộng hơn”.
Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện Ia Grai, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong huyện cùng đóng góp kinh phí, công sức để tích cực triển khai Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Đến ngày 30/5/2017 huyện đã hoàn thành kế hoạch triển khai chương trình này, gồm xây mới 75 căn nhà và sửa chữa 52 căn; trong đó các doanh nghiệp tài trợ xây mới 73 căn. Theo định mức chung, mỗi gia đình xây nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, còn mỗi gia đình sửa chữa nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Công ty 715 thuộc Binh đoàn 15 đóng quân trên địa bàn huyện hỗ trợ cho 2 gia đình chính sách trong huyện xây dựng nhà mới, mỗi gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhờ huy động được sự đóng góp kinh phí và ngày công lao động từ người thân, dòng họ và bà con láng giềng, cùng với các gia đình đóng góp thêm nên tổng giá trị các căn nhà xây mới và nhà sửa chữa cao hơn định mức hỗ trợ chung.
Ông Ngô Khôn Tuấn- Phó Trưởng phòng Lao động- TBXH huyện Ia Grai khẳng định: “Không những đảm bảo tiến độ mà chất lượng xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện đạt cao. Mức kinh phí gia đình có công đóng góp và vận động từ dòng họ, con cháu đóng góp để xây dựng nhà mới mỗi căn nhà thấp nhất là 10 triệu, cao nhất là 400 triệu. Huyện đã huy động hơn 1.600 ngày công lao động từ các doanh nghiệp và các lực lượng đóng góp để xây dựng mới và sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách”.
Việc triển khai tốt Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng là một trong những điểm nhấn trong thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa” của huyện Ia Grai, một lần nữa thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta./.
Hà Đức, Xuân Huy