Ia Grai là huyện biên giới, thời tiết nắng nóng, nhất là ở các địa bàn tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Do đó, hàng năm, bước vào đầu mùa khô, địa phương đều chủ động và tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của các cộng đồng dân cư cùng tham gia trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Cộng đồng là Bi Te, xã Ia Krái, huyện Ia Grai nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng gần 10 năm nay với diện tích hơn 960 ha rừng tự nhiên. Đầu mùa khô hàng năm, làng đều huy động lực lượng tổ bảo vệ cùng với nhân viên của đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai tổ chức phát dọn thực bì, đốt có điều khiển đối với những vùng trọng điểm cháy trong diện tích rừng mà cộng đồng làng nhận khoán.
Ông Rơ Lan Hly, Thôn trưởng làng Bi Te, xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Đầu mùa khô thì huy động các hộ gia đình nhận khoán để triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng. Làng có kế hoạch cử 21 thành viên trong tổ bảo vệ và chia thành 3 nhóm phối hợp với nhân viên của Ban quản lý thường xuyên đi tuần tra, kiểm tra rừng. Cũng nhắc nhở bà con đi nương rẫy là khi đốt, dọn dẹp nương rẫy phải phối hợp với Ban quản lý để đảm bảo cho phòng cháy, chữa cháy”.
Với diện tích rừng quản lý rộng nên ngay từ đầu mùa khô 2021 – 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến nay, trên lâm phần quản lý gần 14.000 ha rừng, đơn vị đã tổ chức phát đốt có điều khiển và tạo gần 26km đường băng cản lửa tại 5 vùng trọng điểm cháy.
Ông Hồ Sỹ Cường, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị chúng tôi đã huy động các làng nhận khoán triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Thứ nhất thì chúng tôi huy động, hướng dẫn nhân dân tổ chức đốt có điều khiển tại các vùng trọng điểm cháy; phân công lực lượng cùng với người dân túc trực tại các vùng trọng điểm cháy 24/24 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô; đồng thời, vận động người dân khi đi vào rừng là sử dụng lửa, canh tác nương rẫy đúng theo quy định”.
Qua ra soát, đánh giá của địa phương, dù trên địa bàn huyện Ia Grai tổng diện tích rừng trong vùng trọng điểm cháy chiếm diện tích nhỏ, khoảng 1.800 ha. Tuy nhiên, đây là những diện tích có nguy cơ cháy rừng rất cao và tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới, địa hình đi lại khó khăn trong việc triển khai các biện pháp nếu cháy rừng xảy ra. Do đó, huyện Ia Grai đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng triển khai đúng các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án đã xây dựng.
Ông Đinh Ích Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai nói: “Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế tại địa phương thì Hạt Kiểm lâm đã tham mưu xây dựng phương án PCCCR mùa khô 2021 – 2022 và đã triển khai cho các đơn vị chủ rừng và các xã có rừng. Qua kiểm tra thực tế thì các địa phương có rừng và các Ban quản lý rừng thì đều kiện toàn, củng cố Ban chỉ huy PCCCR và đảm bảo công tác chữa cháy rừng 4 tại chỗ”.
Hiện nay đã bước vào cao điểm mùa khô 2021 – 2022, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao nếu chúng ta bất cẩn. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng là cần tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra cháy rừng; đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện để nhanh chóng xử lý các tình huống nếu có cháy rừng xảy ra./.
Đức Hải, R’Piên