Huyện Ia Grai hiện có hơn 400 ha diện tích mặt nước. Trong đó, diện tích mặt nước các công trình thủy điện, hồ đập thủy lợi vừa và nhỏ trên 300 ha, diện tích ao, hồ nhỏ lẻ hơn 40 ha. Với mực nước tại lòng hồ thủy điện luôn duy trì ổn định, đảm bảo cho việc nuôi trồng thủy sản, nhiều người dân trên địa bàn đã phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện.
Các loại cá được người dân đưa vào nuôi gồm: trắm cỏ, chép, mè, trôi, diêu hồng, trê và cả một số loại có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, cá bống tượng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 hợp tác xã chuyên nuôi cá lồng. Mô hình nuôi cá lồng không chỉ khai thác hiệu quả diện tích mặt nước trên lòng hồ thủy điện mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân, giúp nhiều hộ DTTS thoát nghèo, ổn định đời sống, thu nhập, đồng thời đảm bảo nguồn cá thương phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tùy từng thời điểm, sau 3 đến 4 tháng nuôi, mỗi tấn cá đem về lợi nhuận từ 5 đến 7 triệu đồng. Với lợi ích kinh tế đem lại, các hợp tác xã nuôi cá lồng trên địa bàn đang tính toán mở rộng diện tích lồng nuôi nhằm nâng cao năng suất và sản lượng, từ đó nâng cao thu nhập cho các xã viên./.
Thiên Thanh, Phi Long