Ia Grai là huyện thuần nông, để đảm bảo sản xuất nông nghiệp ở địa phương trong mùa khô năm nay đạt kết quả cao, UBND huyện Ia Grai đã triển khai nhiều giải pháp mang tính cấp bách nhằm tăng cường công tác phòng, chống hạn trên cây trồng đối với vùng và từng thời điểm. Nhờ vậy, các loại cây trồng ở huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Thực hiện công tác phòng, chống hạn trên cây trồng trong mùa khô năm nay, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn trong huyện xây dựng lịch sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 phù hợp, không tổ chức sản xuất cây lúa trên 200 ha thường xuyên bị hạn; đồng thời vận động nhân dân chủ động nguồn nước tưới cho các loại cây trồng. Như gia đình anh Nguyễn Văn Lãnh đã mua máy móc và nạo vét giếng, xây bể chứa để đảm bảo nguồn tưới cho 2 ha cây trồng của gia đình.
Anh Nguyễn Văn Lãnh – tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi có 2 ha cà phê và tiêu. Gia đình chuẩn bị đầy đủ máy móc để tưới, hiện nay đã tưới được đợt 3 rồi, cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh”.
Trong vụ Đông Xuân 2017-2018, trên địa bàn huyện Ia Grai có 1.648 ha các loại cây trồng ngắn ngày, cùng với 1.700 ha cà phê, 800 ha tiêu và một số diện tích cây trồng khác. UBND huyện đã chỉ đạo Đội Quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện phát huy hiệu quả 23 hồ chứa nước trên địa bàn huyện, nhất là điều tiết tưới nước hợp lý giữa diện tích cà phê, tiêu với diện tích lúa nước. Hơn nữa, trong nửa tháng nay, tại huyện Ia Grai đã xuất hiện vài ba cơn mưa đậm trên diện rộng nên tăng độ ẩm cho đất đối với nhiều diện tích cây trồng ở địa phương.
Ông Dương Trung Tín – xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng nói: Năm nay thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến thuận lợi. Mấy năm đến thời điểm này tưới cho cây cà phê 4 đợt nhưng năm nay chỉ có tưới 1 đợt. Thấy tình hình khả quan.
Ông Phan Trung Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, hằng năm UBND huyện chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống hạn trên cây trồng. Riêng đối với cây cà phê thì tăng cường tưới tiết kiệm nước, hướng dẫn nhân dân triển khai nhiều mô hình tưới tiết kiệm nước. Thứ hai là tích trữ nước bằng nhiều cách, hộ gia đình cũng tích trữ nước, cộng đồng, dòng họ cũng tích trữ nước; tức là mọi người phải ra sức làm thủy lợi để tích trữ nước, đảm bảo nguồn nước cho cây trồng”.
Vào thời điểm này của nhiều năm trước, một số ao hồ trên địa bàn huyện Ia Grai mực nước xuống rất thấp, thậm chí có hồ trơ đáy, nhưng năm nay lượng nước vẫn còn nhiều, chưa xảy ra tình trạng hạn hán trên cây trồng. Công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đang tiến triển tốt./.
Hà Đức, Minh Trí