Vừa qua, tại huyện Đức Cơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai – Việt Nam) đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2020 với Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển và các tổ chức của huyện Oyadav (tỉnh Rattanakiri – Vương quốc Campuchia).

Tại buổi lễ, sau khi tiến hành hội đàm, trao đổi, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, chương trình phối hợp tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, hai nhà nước Việt Nam – Campuchia. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân hai nước có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển; tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu nhân dân nhất là các thôn, làng, xã biên giới. Từ đó góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội biên giới; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, phá hoại mối quan hệ hai nước; tăng cường các hoạt động tương trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất Campuchia về an táng tại Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân nhất là khu vực biên giới. Định kỳ 2 năm một lần, hai bên luân phiên tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong thời gian thực hiện chương trình phối hợp. Việc tổ chức ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển giữa Mặt trận, chính quyền, các tổ chức và nhân dân hai huyện Đức Cơ – Việt Nam và Oyadav – Campuchia./.
Mỹ Duyên