Đức Cơ là huyện biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Toàn huyện hiện có gần 42% hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua, huyện Đức Cơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Gia đình anh Rơ Lan Thi được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ chương trình 135 của Chính phủ. Năm 2017, gia đình anh được hỗ trợ 1 con bò sinh sản, cùng với số tiền tiết kiệm được anh mua thêm 1 con nữa. Sau gần 3 năm chăn nuôi theo đúng hướng dẫn về quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng dịch bệnh, đến nay, đàn bò của gia đình đã phát triển lên 4 con. Chính từ sự hỗ trợ này đã giúp gia đình anh có vốn trong tay, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Từ sự nỗ lực đó, anh đã được người dân trong làng tín nhiệm bầu làm trưởng thôn.
Anh Rơ Lan Thi- Thôn trưởng thôn Ngo Rông, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Được nhà nước hỗ trợ bò nên gia đình tôi phát triển kinh tế cao hơn. Năm nay gia đình tôi là hộ gia đình thoát nghèo. Gia đình tôi rất phấn khởi, con cái học hành đảm bảo, chuyên cần. Tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân noi theo các hộ giàu để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.
Để các hộ nghèo phát huy có hiệu quả sự hỗ trợ từ các chính sách dân tộc, huyện đã thường xuyên tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân áp dụng vào sản xuất. Đặc biệt, trong năm qua, Chương trình 135 được tiếp tục đầu tư trên địa bàn đã góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn ở các xã của huyện. Chương trình đã tập trung xây dựng hạ tầng, duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông; đã cấp 17 con bò giống cho 17 hộ nghèo, hỗ trợ nhiều mặt cho bà con sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ngoài chương trình 135 đã được đầu tư trên địa bàn thì còn một số chính sách khác như chương trình định canh định cư, chương trình 168 đang được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh những kết quả trong công tác phát triển kinh tế – xã hội, huyện Đức Cơ còn thực hiện tốt hoạt động đào tạo nghề, giữ gìn phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương luôn ổn định; ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nâng lên.
Ông Trương Văn Độ- Trưởng Phòng Dân tộc, huyện Đức Cơ nói: “Nhờ chương trình 135 và các chương trình khác nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng, góp phần giúp huyện Đức Cơ giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17,52 xuống còn 11,47%. Chương trình nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân thụ hưởng chương trình”.
Từ các chính sách ưu tiên hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Cơ, từ đó góp phần khai thác tốt hơn các nguồn lực để xóa đói giảm nghèo đồng thời phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới.
Nhâm Dung, Cao Duy