Đến cuối năm 2023, tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Đức Cơ đạt 97,5% dân số. Với những kết quả đạt được, trong 2 năm 2024 và 2025, địa phương phấn đấu mỗi năm tăng thêm 0,25% dân số tham gia BHYT. Để có thể gia tăng chỉ tiêu bao phủ BHYT qua từng năm và nằm trong top 3 địa phương của tỉnh Gia Lai có tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 97%, thời gian qua, BHXH huyện Đức Cơ đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Qua đó đảm bảo quyền lợi khi không may bị đau ốm, tai nạn.
Được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo Nghị định 75 của Chính phủ, nhận thấy nhiều quyền lợi được hưởng kèm theo mức đóng BHYT cho cả năm chỉ còn gần 300.000 đồng/người nên đầu năm 2024, chị Ngân Thị Huệ ở thôn Quyết Thắng, xã Ia Din, huyện Đức Cơ đã tự nguyện tham gia BHYT cho 2 vợ chồng và 2 con. Ngoài niềm vui cả gia đình đều có thẻ BHYT phòng khi không may bị đau ốm đỡ tốn tiền điều trị, chị Huệ còn cảm thấy yên tâm là từ nay việc tham gia BHYT của gia đình sẽ không còn bị gián đoạn vì không có tiền mua BHYT như trước đây.
Chị Ngân Thị Huệ – Thôn Quyết Thắng, xã Ia Din, huyện Đức Cơ nói: “Từ khi có Nghị định 75 thì mức giảm đáng kể nên gia đình em tham gia hết đầy đủ. Có thẻ BHYT này thì gia đình tụi em rất phấn khởi, đi khám chữa bệnh hầu như được giảm đáng kể luôn, được 95% có những mức phí giảm còn 0 đồng nên tụi em rất phấn khởi, tham gia đầy đủ.”
Đến cuối năm 2023, xã Ia Din, huyện Đức Cơ có hơn 94% dân số tham gia BHYT. Năm 2024, địa phương phấn đấu tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 98% dân số. Theo đó ngoài người dân ở 4 làng đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ 100% thẻ BHYT, địa phương sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân ở 4 thôn, chiếm khoảng 55% dân số của xã tự nguyện tham gia BHYT, qua đó tiến tới đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều có thẻ BHYT.
Ông Phùng Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Din, huyện Đức Cơ trao đổi: “UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, làng thành lập các tổ đi đến từng nhà chưa tham gia BHYT để vận động và cố gắng vận động các hộ tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm mức tối đa về hỗ trợ Nhà nước, đặc biệt là vận động các hộ nông – lâm- ngư nghiệp có mức sống trung bình để họ được hỗ trợ chế độ BHYT.”
Năm 2024, huyện Đức Cơ phấn đấu tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 97,75% dân số. Để có thể gia tăng chỉ tiêu bao phủ BHYT qua từng năm và nằm trong top 3 địa phương có tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 97%, thời gian qua, BHXH huyện Đức Cơ đã phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Trong đó rà soát những người dân được hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị định 75 của Chính phủ và Nghị quyết số 80 của HĐND tỉnh Gia Lai nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT để được hưởng hỗ trợ mức đóng của Nhà nước. Qua đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao cho từng địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Chủ tịch UBNDxã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Chỉ tiêu năm nay, huyện giao trong chỉ tiêu kinh tế-xã hội là 97% thật sự là khá cao, đa số người dân làm nông nghiệp, hộ trung bình, ngoài các hộ nghèo và cận nghèo còn lại các đối tượng này. Trong năm 2024 xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với BHXH huyện và mạng lưới y tế thôn, bản, trạm y tế xã tiến hành rà soát danh sách 1 lần nữa, những trường hợp có thẻ và chưa có thẻ BHYT, những người chưa có thẻ thì chúng tôi phải đi đến tận nhà để làm sao tỉ lệ tham gia BHYT đạt chỉ tiêu giao.”
Chị Kpuih H’Phanh – Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Có thẻ BHYT khi đi sinh mình mang theo để không phải đóng nhiều tiền như là mình không có thẻ BHYT, bớt được tiền viện phí, tiền nong không phải lo, không có bảo hiểm thì lo đủ thứ.”
Tính đến cuối tháng 7/2024, tỉ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện Đức Cơ đạt 93% dân số. So với chỉ tiêu phấn đấu đạt 97,75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm nay, huyện Đức Cơ hiện còn 4,75% dân số tương ứng với gần 3.000 người, chủ yếu ở 2 xã Ia Dom và Ia Nan chưa tham gia BHYT. Hiện ngành BHXH huyện và các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT để được hưởng hỗ trợ mức đóng theo Nghị định 75 của Chính phủ và Nghị quyết số 80 của HĐND tỉnh. Qua đó giúp người dân thụ hưởng kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giảm bớt chi phí khi không may đau ốm, tai nạn, đồng thời góp phần giúp các xã đạt chuẩn và duy trì xã chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Thiên Thanh – Duy Linh