Huyện Đức Cơ – Điểm sáng trong công tác thu ngân sách năm 2022

Cập nhật 15/10/2022, 06:10:08

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn do nhiều yếu tố, ngay từ đầu năm 2022, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch thu ngân sách đã đề ra. Đến thời điểm này, một số địa phương đã về đích sớm. Trong đó, huyện Đức Cơ đã trở thành điểm sáng đi đầu trong công tác thu ngân sách của tỉnh khi tính đến ngày 30/9, tổng thu trên 80,5 tỷ đồng, đạt 158% dự toán tỉnh giao, đạt 124% dự toán HĐND huyện giao và bằng 292% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được kết quả đáng phấn khởi đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Đức Cơ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, BTV Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng và phân bổ dự toán thu cho các xã, thị trấn ngay từ đầu năm, đồng thời tập trung rà soát nguồn thu, đánh giá tác động sau dịch Covid – 19 đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, tập trung khắc phục những hạn chế trong quản lý nguồn thu từ cấp xã đến các ngành thuộc huyện, từ đó tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách một cách hiệu quả. Sự vào cuộc tích cực và linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của ngành Thuế đã nhận được sự hưởng ứng và đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Bà Trần Kim Huế – Cơ sở kinh doanh cho biết: “Sau dịch Covid -19 thì Chi cục Thuế có giảm thuế cho các hộ kinh doanh, tôi cũng cảm ơn nhiều. Thuế là nguồn thu chính của đất nước nên tôi nghĩ tất cả các hộ kinh doanh cần đóng thuế theo mức nhà nước đã quy định. Tôi thấy bên Chi cục Thuế rất tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, nếu tôi chưa có đủ tiền thì các anh vẫn tạo điều kiện về thời gian”.

Ông Phạm Văn Dũng – Doanh nghiệp tư nhân Mười Hiệp, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cũng nói: “Thời gian qua, do tác động của dịch nên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn. Doanh nghiệp phải cố gắng vì thuế là nguồn thu ngân sách của nhà nước nên doanh nghiệp phải cố gắng hết sức để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của mình. Thời gian qua, được Chi cục Thuế tập huấn, hướng dẫn nộp thuế điện tử, do đó doanh nghiệp cũng tôi đã thực hiện đúng quy định về”.

Đặc biệt, một trong những giải pháp tối ưu và là điểm nhấn trong công tác thu thuế của huyện Đức Cơ trong năm 2022 chính là việc triển khai các biện pháp chống thất thu thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách của địa phương từ đầu năm đến nay đã có sự bứt phá.

Ông Nguyễn Hoàng Phong – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Cơ cho biết: “Năm 2022 đối với địa bàn Đức Cơ có lượng hồ sơ đất chuyển nhượng  tăng cao so với cùng kỳ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Thuế và UBND huyện, Chi cục Thuế Đức Cơ cùng với UBND cấp xã và các tổ chức công chứng làm tốt công tác tuyên truyền, chống thất thu thuế về giá chuyển nhượng bất động sản và tài sản trên đất. Qua 6 tháng thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8/2022 đã tăng thu cho ngân sách huyện hơn 20 tỷ đồng tiền thuế. Đây là nỗ lực lớn của Chi cục Thuế khi triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của ngành và địa phương”.

Bên cạnh những nỗ lực trên, Chi cục Thuế huyện Đức Cơ cũng đã triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi số theo lộ trình của ngành Thuế và triển khai áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% các khâu của quản lý thuế; đồng thời triển khai nộp thuế điện tử qua ứng dụng ETax Mobile để người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách dễ dàng, thuận tiện hơn cũng đã góp phần giúp công tác thu ngân sách của huyện Đức Cơ cán đích sớm. Cùng với các địa phương khác, kết quả này của huyện Đức Cơ sẽ góp phần quan trọng để tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt công tác thu ngân sách năm 2022, từ đó tạo tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới./.

 Ngô Thanh, Minh Trung

Trả lời