Huyện Đak Pơ có 8 xã, 1 thị trấn với 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 30%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Đak Pơ đã tập trung nguồn lực nhằm thực hiện các chương trình hỗ trợ để nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào các DTTS.
Nếu như trước đây, trên diện tích đất của gia đình anh Đinh Văn Nhoắc, ở làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ chủ yếu trồng cây mì, cây mía thì giờ đây đã chuyển đổi sang trồng rau màu. Anh cho biết: Trước đây trồng mía, trồng mì chủ yếu là nhờ vào nước mưa nhưng nay chủ động được nguồn nước tưới nên anh mạnh dạn trồng rau màu. Từ năm 2018, tham gia Dự án “Phát triển thị trường công nghệ tưới tiết kiệm giúp nông dân tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập”, anh được hỗ trợ 3,5 triệu đồng để lắp đặt công nghệ tưới tiết kiệm nước để chuyển đổi từ 1,5 sào đất trồng mía sang trồng rau màu. Nhờ hiệu quả của hệ thống tưới nước tiết kiệm, đến nay anh đã mở rộng diện tích áp dụng lên 8 sào trồng xen canh các loại rau màu. Với cách làm “lấy ngắn nuôi dài”, thu nhập của gia anh dần ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Anh Đinh Văn Nhoắc – Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Trước kia trồng mía với mì, một năm thu một lần, sau đó áp dụng trồng rau, ớt, ổ qua, dưa leo.Đầu tiên thay đổi trồng rau thì tưới tay, sau có dự án áp dụng tưới nước tiết kiệm rất hiệu quả, tăng năng suất, không tốn công, tốn phân, tốn nước.”
Ông Nguyễn Văn Thao – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ nói: “Trong thời gian qua ở huyện Đak Pơ triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó thực hiện dự án phi chính phủ hỗ trợ tưới tiết kiệm trong sản xuất rau màu có sự chuyển biến rõ rệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Yang Bắc, trước người ta trồng cây mía hoặc cây mì hiệu quả mang lại thực sự chưa cao so với cây rau màu. Từ khi dự án triển khai thì bà con biết tự mua sắm, lắp đặt vật tư, hệ thống tưới tiết kiệm phục vụ cho sản xuất cây rau màu đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhân rộng ra trên địa bàn.”
Để hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ nhiều nguồn vốncủa các chương trình, huyện Đak Pơ đã đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu tại vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao đời sống của người dân, cũng như thay đổi diện mạo nông thôn. Năm 2024, tổng nguồn vốnthực hiện 03 chương trình gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là hơn 46,3 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân được hơn 24,3 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch.
Ông Đinh Huốc – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Trước đây thì dân trong làng còn khó khăn nhiều, họ không biết cách làm ăn, nay thì đỡ rồi. Nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước nên số hộ nghèo cũng đã giảm nhiều so với trước. Bản thân tôi thì cũng cố gắng, thấy làng mình phát triển thì cũng mừng.”
Xác định trong công tác xóa đói, giảm nghèo, việc đào tạo nghề là một yếu tố quan trọng để người dân thoát nghèo bền vững, huyện Đak Pơ đã quan tâm và thực hiện hiệu quả công tác này. Từ nguồn kinh phí phân bổ của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;từ năm 2022 đến nay, huyện đã mở được 35 lớp đào tạo nghề với trên 1.000 học viên. Qua đó, người lao động được lựa chọn những ngành, nghề phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân và gia đình, phát huy được những kiến thức, kỹ năng đã học để áp dụng vào phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Bà Trịnh Thị Thanh Hòa – Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đak Pơ cho biết: “Người lao động tham gia các lớp đào tạo nghề thì được tiếp thu các kiến thức và thực hành trực tiếp tại địa bàn. Thông qua đào tạo nghề thì người lao động áp dụng được khoa học kỹ thuật để tăng năng suất chất lượng sp, cũng như tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng thu nhập, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có việc làm đạt trên 90%. Từ đó đáp ứng được như cầu CNH HĐH nông nghiệp nông thôn, từ đó góp phần vào mục tiêu XDNTM trên địa bàn huyện”
Những chương trình, chính sách trong công tác giảm nghèo được huyện Đak Pơ triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương trên các lĩnh vực đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây sẽ bước đệm quan trong để huyện tiếp tục thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra trong những năm tiếp theo.
Thuý Diện – Phi Long