Trong những năm qua, huyện Đak Pơ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giảm nghèo ở địa phương. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện cho người dân, nhất là người dân ở vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế, nhằm từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thoát nghèo trong năm 2021, gia đình chị Đinh Thị Huynh được các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ để đầu tư phát triển chăn nuôi. Đây được xem là “cái cần câu” giúp gia đình chị phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Đinh Thị Huynh, Làng Gliếk, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói: “Gia đình tôi được vay 32 triệu đồng thì mua 1 con bò, 2 con dê và làm chuồng trại nữa. Gia đình tôi cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ cho vay vốn. Sau này thì 2 vợ chồng cũng cố gắng nuôi bò, nuôi dê cho phát triển”.
Ông Trần Hữu Hiệp, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ cho biết: “Để giúp các hộ phát huy được hiệu quả vốn vay thì hàng tháng chúng tôi đôn đốc các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cùng với các tổ đi kiểm tra vốn vay của các hộ vay. Qua đó, thì hướng dẫn cho hộ vay cách thức làm ăn để có hiệu quả hơn”.
Theo thống kê, từ năm 2004 đến nay, đã có hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo ở huyện Đak Pơ được tiếp cận với nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước với tổng dư nợ hơn 385 tỷ đồng với dư nợ bình quân trên, dưới 40 triệu đồng một hộ. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Từ nguồn vốn vay, người dân đã có điều kiện đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác đã hỗ trợ xây dựng nhà ở, làm các công trình vệ sinh, nước sạch… giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn. Qua đó, đã góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2021, huyện Đak Pơ còn 1.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,64%; gần 810 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,17%.
Ông Nguyễn Văn Sáng, Làng Gliếk, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Trước đây thì cuộc sống cũng rất khổ nay thì cũng đỡ hơn rồi; có của ăn, của để và trồng thêm mía, mỳ chăn nuôi bò, dê”.
Cùng với phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, trên cơ sở nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai, huyện Đak Pơ sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là đường giao thông, thủy lợi; đồng thời hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân, nhất là hộ dân tộc thiểu số nhằm nâng cao thu nhập, đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương.
Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Từ các chương trình thì đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở; quan trọng hơn nữa là hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp trong vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng các mô hình để giúp người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để nâng tăng thu nhập và giải quyết được tiêu chí số 10 trong xây dựng nông thôn mới”.
Qua thống kê theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện Đak Pơ còn khá cao, chiếm hơn 40%. Trong đó, phần lớn là hộ dân tộc thiểu số. Do đó, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương thì mỗi hộ nghèo, cận nghèo cần tự phấn đấu vươn lên, không trông chờ, ỉ lại hỗ trợ của Nhà nước./.
Đức Hải, R’Piên