Huyện Đak Pơ tăng cường nguồn vốn để giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 16/6/2024, 07:06:30

Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong hành trình thoát nghèo bền vững, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã thường xuyên quan tâm, phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn để hỗ trợ người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Đinh Sấp ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho hộ cận nghèo để đầu tư phát triển sản xuất, với số tiền vay 100 triệu đồng. Gia đình đã đầu tư chăn nuôi bò lai sinh sản. Nhờ chịu khó làm ăn, học hỏi khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi, đàn bò sinh trưởng, phát triển đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh.

Anh Đinh Sấp – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ chia sẻ “Nhờ có, Ngân hàng chính sách hỗ trợ nên mua bò kinh tế gia đình dần ổn định, làm ăn phát triển kinh tế ngày càng vững hơn. Bản thân tôi cảm thấy, cảm ơn Đảng và Nhà nước cũng như Ngân hàng Chính sách đã tạo điều kiện cho vay có vốn mua bò nuôi để phát triển kinh tế. Nói chung từ khi vay đến nay cũng lãi được 3 con bò, nói chung chắc lãi được mấy chục triệu. Mình cũng học hỏi qua các kênh trên mạng xã hội, dạy cách chăm sóc bò, cho ăn đầy đủ để bò phát triển tốt.”

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Pơ đã tiếp cận nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và thực hiện các mô hình sinh kế. Nguồn vốn giúp bà con có thêm công ăn việc làm, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng DTTS.

Ông Đinh Brưng – Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết “Bản thân cũng rất là vui mừng được nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn mua bò sinh sản, phát triển kinh tế tại địa phương. Vay đầu tiên mua được 1 con bò, vài năm sau sinh sản được 2 con, đến giờ được 4 con bò. Nói chung mình cố gắng đầu tư, chăm sóc cho nó, đủ điều kiện, đủ thịt để bán cho gia đình có thêm thu nhập. Đối với bà con, trước theo phong tục địa phương rất khó khăn nhưng nay áp dụng theo khoa học phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân rõ rệt hơn, chăn nuôi khoa học, chuồng trại làm cách xa khu dân cư, hạn chế ô nhiễm môi trường.”

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã giải ngân hơn 5 tỷ đồng để cho vay thuộc Chương trình giải quyết việc làm, qua đó nâng tổng dư nợ Chương trình lên gần 101 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương hơn 75 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh gần 17,7 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện hơn 8 tỷ đồng. Đây là 1 trong những chương trình có tổng dư nợ lớn nhất trong các chương trình tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang thực hiện.

Ông Trần Hữu Hiệp – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ trao đổi “Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Pơ được sự quan tâm, đầu năm cũng được huyện phân vốn để thực hiện các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh cũng như các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, để vay vốn làm ăn. Từ nguồn vốn của tỉnh giao về Ngân hàng cũng tham mưu cho trưởng ban đại diện phân bổ về cho các xã, các xã phân bổ về cho các thôn làng, tổ dân phố, sau đó bình xét cho vay, nguồn vốn được tuyên truyền rộng rãi. Để phát huy nguồn vốn hiệu quả, Ngân hàng có phối hợp với các hội, đoàn thể như Hội Nông dân, họ là kênh tuyên truyền các lớp để hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, phân, giống để người dân hiểu biết, mạnh dạn vay vốn.”

Với sự nỗ lực của người dân cùng nguồn vốn Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã tiếp thêm động lực để bà con lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời khuyến khích, mở rộng các mô hình kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.

 

Thuý Diện – Minh Trung

Trả lời