Đak Pơ là huyện có diện tích rau xanh lớn nhất tỉnh. Để góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sản xuất rau cũng như bảo vệ quyền lợi của người sản xuất rau tại địa phương, huyện đang tiến hành xây dựng thương hiệu rau An Sơn – Đak Pơ.
Theo số liệu thống kê, toàn huyện Đak Pơ có khoảng 3.000 ha đất chuyên trồng rau, chủ yếu tập trung tại các xã: Tân An, Cư An, Phú An và thị trấn Đak Pơ. Vốn có truyền thống khá lâu đời với nghề trồng rau nhưng bà con vẫn theo lối sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu là quy mô hộ gia đình nên giá thành sản phẩm khá bấp bênh. Vì vậy, người dân mong muốn xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, giúp thu nhập ổn định hơn.
Anh Nguyễn Văn Dũng – Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Trong quá trình mình làm thời gian cách ly tương đối là an toàn trên rau màu tại khu vực An Sơn, làm an toàn cách ly, nước thì nước giếng, phân thuốc có thời gian cách ly bài bản. Chúng tôi mong sao các ban, ngành quan tâm đến nghề rau cho chúng tôi. Cụ thể mong ban, ngành vào cuộc nếu mà cứ ổn định và mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người dân thì người dân hưởng ứng.”
Từ nhu cầu thực tế của người sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn huyện Đak Pơ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã triển khai Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn – Đak Pơ”. Dự án thực hiện với tổng kinh phí 600 triệu đồng, được triển khai từ tháng 4 -2019 đến tháng 3-2021. Để triển khai dự án, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tập huấn kiến thức cho các hộ sản xuất, kinh doanh rau nhằm nâng cao nhận thức về sản xuất rau an toàn, sở hữu trí tuệ, chủ trương xây dựng nhãn hiệu chứng nhận. Ngoài ra, huyện đã trình UBND tỉnh xin được sử dụng tên địa danh “An Sơn – Đak Pơ” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo quy định.
Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Hiện nay về sản xuất rau an toàn thì đã tổ chức triển khai cấp giấy chứng nhận rau an toàn VietGAP trên địa bàn, triển khai tập huấn và hiện nay cũng đã triển khai, tiến hành hội thảo tại xã Cư An và xã Tân An. Về vấn đề an toàn thì nhìn chung bà con mới bước đầu thì bà con cũng tham gia đầy đủ và tham gia tập huấn.”
Dự án “Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau An Sơn – Đak Pơ” được thực hiện góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ đó, tăng giá trị, uy tín, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm rau An Sơn – Đak Pơ trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Hưng – Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai nói: “Trước mắt mình làm để có kinh nghiệm, xã hội đi lên, người ta sẽ tiếp cận hàng rau sạch để sức khỏe của xã hội tốt đẹp hơn. Tương lai là phát triển cây rau sinh học trên giá thể, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thứ 1 cho xã hội có được sản phẩm sạch, sức khỏe cộng đồng, thứ 2 nữa là cho gia đình có công việc làm.”
Để dự án phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, huyện sẽ triển khai xây dựng và thiết kế hệ thống nhận diện hoàn chỉnh, thực hiện các chương trình quảng bá và giới thiệu, trưng bày sản phẩm. Đồng thời, huyện thí điểm việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, đăng ký mã số, mã vạch, dán tem truy xuất nguồn gốc, đem lại giá trị đích thực cho sản phẩm. Tất cả nhằm đảm bảo người tiêu dùng được sử dụng hàng hóa đúng theo các tiêu chí chứng nhận.
Thúy Diện, Minh Trung