Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm qua, nông dân huyện Đak Pơ đã chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Toàn huyện Đak Pơ hiện có hơn 23 ngàn ha đất nông nghiệp, trong đó hơn 6 ngàn ha đất rau màu, hơn 7 ngàn ha mía … Đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi trên 142 ha đất trồng mỳ, lúa, mía kém hiệu quả sang trồng chanh dây, cây ăn trái và trồng rừng. Để thực hiện chuyển đổi có hiệu quả, các ngành chức năng đã mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho người dân; đồng thời tạo điều kiện để người dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình, trang trại trong huyện và tại các địa phương khác. Hiện nay, huyện tiếp tục vận động người dân chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác. Đồng thời, tăng cường mối liên kết, sản xuất theo hướng hữu cơ để xây dựng thương hiệu, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để tăng cường mối liên kết và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp.
Thúy Diện, R’Piên