Huyện Đak Pơ chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Cập nhật 09/6/2021, 11:06:30

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; huyện Đak Pơ đã tăng cường chỉ đạo các ban, ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn huyện làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn trâu, bò nói riêng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi nói chung.

Gia đình bà Biện Thị Tí ở Tổ dân phố 3, thị trấn Đak Pơ hiện có đàn bò lai 5 con. Thời tiết nắng nóng, nên bà thường để bò tại chuồng và cắt cỏ cho bò ăn. Tuy có nghe thông tin về bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng bà cũng như nhiều hộ dân tại đây vẫn chưa nắm rõ về các triệu chứng bệnh cũng như cách phòng bệnh. Được cán bộ thú y của huyện, của xã tới tận nhà nhắc nhở, hướng dẫn, bà mới nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục trên bò, từ đó biết chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bà Tí nói: “Thú y huyện ra đây thông tin cho người dân biết, thì chúng tôi cũng biết và dễ phòng trừ hơn”.

Anh Đinh Brưng – Cán bộ thú y thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Mình xuống trực tiếp tuyên truyền cho bà con. Rồi mình chia sẻ trên fb, Zalo để họ kịp thời đọc rồi tìm hiểu thêm. Được sự chỉ đạo của địa phương, cũng làm văn bản gửi các tổ dân phố, làng để họ nắm và theo dõi, kịp thời chấn chỉnh tình trạng vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ, khô ráo.”

Hiện nay, bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xuất hiện tại huyện Mang Yang, là địa bàn giáp ranh với huyện Đak Pơ; chính vì vậy, công tác phòng, chống dịch vào thời điểm này đang được huyện Đak Pơ khẩn trương thực hiện.

Bà Trương Thị Thiên Lý – Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ cho biết: “Trước tình hình bệnh viêm da nổi cục thì về phía Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã có công văn khuyến cáo gửi cho các xã, thị trấn; đồng thời gửi hướng dẫn về biện pháp phòng trừ của bệnh viêm da nổi cục cho các xã, thị trấn. Đối với lực lượng cán bộ thú y cơ sở thì tăng cường bám cơ sở để nắm tình hình. Đồng thời, đối với các thương lái hay mua bán vận chuyển trâu bò ở nơi khác về địa phương hay từ địa phương đi, thì gặp gỡ và trao đổi thông tin với họ, nhắc nhở họ không trao đổi mua bán trâu bò ở vùng có dịch về địa phương.”

Theo cơ quan chuyên môn, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò là bệnh mới ở gia súc, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Chính vì vậy, công tác phòng, chống dịch vào thời điểm này đang rất cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi./.

CTV Nguyễn Hiền – Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)

 

Trả lời