Huyện Đak Đoa triển khai sản xuất vụ Mùa 2016

Cập nhật 20/5/2016, 07:05:57

   Trước tình hình thời tiết năm nay biến đổi thất thường, để đảm bảo cho vụ mùa đạt hiệu quả cao, hạn chế thiệt hại như vụ Đông Xuân vừa qua, huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều biện pháp để bà con nông dân yên tâm sản xuất vụ Mùa 2016. 

 

Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài nên 2 sào lúa Đông Xuân của gia đình bà BYơih ở làng OYố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa bị mất trắng. Vụ mùa này được Nhà nước hỗ trợ giống nhưng gia đình bà cũng chỉ trồng một sào vì sợ thời tiết thất thường, trồng nhiều không chăm sóc được. Và cũng như nhiều hộ khác, gia đình bà cũng gieo sạ trước nữa tháng.

Bà Byơih cho biết: “Chỗ ruộng này thuộc vùng trũng nên mình phải gieo sạ sớm, nếu mà gieo sạ muộn thì khi mùa mưa đến nước xuống sẽ bị ngập úng hết  lúa”.

   Mặc dù phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã khuyến cáo bà con nên xuống giống từ ngày 30/5 đến ngày 30/6/2016 để đảm bảo nước cho sản xuất và chỉ nên gieo sạ sớm đối với những chân ruộng có độ ẩm cao. Tuy nhiên, sau những cơn mưa đầu mùa nhiều bà con nông dân tại cánh đồng Ia Không đã tiến hành gieo sạ sớm. Việc gieo sạ sớm không đúng khung thời vụ dễ dẫn đến tình trạng thiếu nước cục bộ vì cánh đồng này không có nước giọt, chủ yếu phụ thuộc vào nước trời.

Ông Siu Dương- Trưởng làng O Yố- Xã Ia Băng-Đak Đoa nói: “ Khó khăn hiện tại là nói chung là bị hạn rất dài, tại cánh đồng này những vụ trước là khoảng tháng 5, tháng 6 là có nước rồi, nhưng hiện tại năm nay không có mưa nên khó khăn cho bà con trên địa bàn này, cánh đồng Ia Không này không có nước giọt, không có gì hết vừa tưới cà phê, vừa tưới cho lúa nên thiếu nước, hiện tại với tình hình thiên tai như thế này là bà con rất khó khăn”.

Theo kế hoạch, vụ mùa 2016, toàn huyện Đak Đoa sẽ gieo trồng 8.231ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa nước 4.500ha. Để năng suất cây trồng đạt kết quả tốt, huyện đẩy mạnh việc chuyển đổi giống cây trồng, đưa vào những giống lúa năng suất cao, thay cho những giống lúa địa phương năng suất thấp, như giống lúa TH205, DV108,  HT1, CH207… Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại, kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi,…

Ông Nguyễn Đình Hiệp-Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Để đảm bảo giống cho vụ mùa, tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện 17.000 tấn giống lúa HT1 để đảm bảo giống cho sản xuất vụ mùa cho nhân dân bị hạn trên đại bàn huyện Đak Đoa. Trên địa bàn của huyện có 1 số diện tích bị ngập, úng thì nhân dân tổ chức gieo sạ sớm để đảm bảo diện tích. Đồng thời, khuyến các cho nhân dân phòng chống úng, nạo vét kênh mương thoát nước và hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện”.

 Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng; Đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng các loại giống có nguồn gốc, cũng như các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng, nhằm góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng trên địa bàn huyện.

Lê Thư-Kim Châu- Minh Trí

Trả lời