Là địa phương ít được hưởng lợi từ nguồn nước sông suối và theo dự báo năm nay tình trạng hạn hán sẽ có thể kéo dài trên diện rộng so với mọi năm do ảnh hưởng ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu, đến thời điểm này, huyện Đak Đoa đã và đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân với mục tiêu “Giảm thiểu tối đa những rủi ro, thiệt hại cho người dân”.

Cánh đồng Kong Go thuộc xã IaDơk huyện Đak Đoa. Với diện tích khoảng 60 ha, sau khi kết thúc thu hoạch lúa vụ mùa, do không có nguồn nước thủy lợi, cánh đồng này sẽ bị khô hạn, kiệt nước hoàn toàn trong nay mai. Bà con đồng bào DTTS nơi đây chỉ còn cách; một là chuyển đổi cây trồng ; hai là chọn những diện tích có mạch nước ngầm để canh tác, chứ không như thói quen trước đây, sản xuất trên diện tích thường xuyên bị hạn hán, có năm bị mất trắng khi không chủ động được nguồn nước tưới.
Ông Lê Trọng Đoàn – Chủ tịch UBND xã IaDơk huyện Đak Đoa nói: “Rút kinh nghiệm của những năm trước, ở những nơi thường xuyên bị hạn hán, chúng tôi đã quy hoạch lại vùng có thể tiếp tục sản xuất, không tiếp tục sản xuất, một phần cho thí điểm chuyển đổi cây trồng, một phần tuyên truyền vận động bà con tưới nước tiết kiệm để chống hạn”.
Từ nguồn nước dự trữ để tưới cà phê, ông Mưih – làng Piêng, xã IaDơk đã mạnh dạn dành một phần diện tích gieo cấy lúa nước trước đây ngay góc cánh đồng để chuyển đổi sang trồng rau màu. Đây cũng là một trong số ít các gia đình là người DTTS tiên phong trong việc chuyển đổi cây trồng trên địa bàn xã trong thời điểm này. Được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật, gia đình chủ động nguồn giống và nước tưới, ông Mưih thường xuyên chăm sóc diện tích cây trồng này và rất tin tưởng vào hiệu quả của năm đầu thu hoạch. Theo ông, chí ít thì cũng đủ để phục vụ nhu cầu rau sạch cho gia đình sử dụng.
Ông Mưih – Làng Piêng – xã IaDơk nói: “Vì không thể gieo cấy lúa được nữa, tôi chuyển sang trồng rau các loại. Nếu đạt thu hoạch được nhiều thì sang năm sẽ làm nhiều hơn, trồng nhiều hơn”.
Vụ Đông Xuân 2015-2016, huyện Đak Đoa có khoảng 2.700 ha cây trồng ngắn ngày, trong đó có 2.300 ha lúa nước. Năm ngoái và một số năm trước đây, có thời điểm lên tới hơn 600ha lúa và hoa màu vụ Đông Xuân bị hạn, đa phần là mất trắng hoặc bị giảm năng suất. Nguyên nhân chủ yếu được cho là một số vùng mặc dù không chủ động được nguồn nước tưới nhưng bà con vẫn tự ý gieo trồng, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng, không chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Với vụ Đông Xuân năm nay thì khác, ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn đã chủ động nhiều giải pháp và sớm triển khai ngay từ đầu vụ;
Ông Phạm Cường – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, tình trạng hạn hán năm nay sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy chúng tôi đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tổng kết sớm tình hình sản xuất vụ mùa, triển khai sớm sản xuất vụ Đông Xuân, Ban chỉ đạo sản xuất Đông Xuân của huyện đã chủ động triển khai kế hoạch chống hạn, chỉ đạo các xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây giống ngắn ngày, trồng sớm so với thời vụ”.
Do chủ động và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ngay từ đầu vụ, hiện nay việc sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa tương đối ổn định. Nhiều diện tích cây trồng thường xuyên bị hạn trước đây đã và đang được đổi sang loại cây trồng khác phù hợp hơn, một số vùng sẽ được sản xuất bằng những giống cây ngắn ngày cho năng suất cao hơn. Cũng nhờ đó mà tránh được rủi ro, giảm được thiệt hại cho người dân bởi hạn hán so với những năm trước đây./.
Gia Cư – M.Trí