Sáng nay (3/11), tại làng Đak Mong, xã Đak Krong, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đak Đoa phối hợp với UBND xã Đak Krong, huyện Đak Đoa tổ chức phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Bahnar. Đây là hoạt động mang giá trị văn hóa hết sức độc đáo, gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của người dân trong từng cộng đồng dân tộc thiểu số ở Gia Lai nói chung và bà con Bahnar tại huyện Đak Đoa nói riêng. Cùng dự buổi lễ với bà con có ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT-DL và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.
Lễ mừng lúa mới được tổ chức sau khi bà con thu hoạch xong mùa màng, nhằm tạ ơn thần linh đã ban cho dân làng mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Đây cũng là dịp để bà con chung vui, thụ hưởng thành quả lao động, sản xuất và cầu mong mùa vụ tiếp theo “mưa thuận, gió hòa”. Đối với cộng đồng dân tộc Bahnar, Lễ mừng lúa mới không chỉ là nghi lễ thể hiện tấm lòng của dân làng đối với các thần linh mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng; tạo nên sức mạnh, sự giao hòa giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên và vạn vật hữu linh.
Để chuẩn bị cho buổi lễ, từ sáng sớm người dân trong làng đã tập trung tại nhà rông để làm heo, gà và đem những ghè rượu ngon nhất đến làm lễ cúng thần linh. Sau khi lúa được đem về kho, già làng khấn thần linh theo những nghi thức truyền thống. Thực hiện xong các nghi lễ, trong phần hội dân làng biểu diễn bài chiêng mừng lúa mới, múa xoang và mời khách cùng chung vui với dân làng.

Việc Trung tâm VH,TT-TT huyện Đak Đoa phối hợp với UBND xã Đak Krong tổ chức phục dựng Lễ mừng lúa mới của người Bahnar là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống theo tinh thần Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Bahnar nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói chung./.
Hữu Lanh – Ksor Tuối