Phát triển kinh tế hợp tác xã (HTX) là một trong những tiêu chí bắt buộc của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Theo đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang phấn đấu thành lập HTX để đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 13 (tiêu chí về tổ chức sản xuất) của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM; đặc biệt là những xã đã đạt chuẩn và những xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM. PS được thực hiện tại huyện Đak Đoa.

Với mục tiêu xây dựng cánh đồng lớn trên cây cà phê trong năm 2017, việc quan trọng và đầu tiên mà huyện Đak Đoa triển khai làm đó là xây dựng đề án thành lập HTX, đảm bảo cho quản lý điều hành của mô hình cánh đồng lớn khi được xây dựng. Đề án đã được UBND huyện Đak Đoa phê duyệt và HTX sẽ tiến tới thành lập, đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
Ông Lê Tấn Hùng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Hiện tại đề án và điều lệ HTX thì phòng cũng đã hướng dẫn cho HTX nộp lên Liên minh HTX tỉnh để kiểm tra, thẩm tra nội dung và tư vấn nội dung để chuẩn bị thành lập; và sau khi thành lập thì sẽ hoàn thành kế hoạch cánh đồng mẫu lớn. Thì đến cuối năm này, việc thực hiện cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn huyện Đak Đoa sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra”.
Xã Nam Yang – một trong 4 xã đạt chuẩn NTM của huyện Đak Đoa đến thời điểm này được chọn làm điểm để triển khai xây dựng cánh đồng lớn trên cây cà phê với quy mô 50ha. Thuận lợi với địa hình đất đai bằng phẳng và chuyên canh cây cà phê từ gần 20 năm nay, việc xây dựng cánh đồng lớn cà phê ở xã Nam Yang về cơ bản sẽ thuận lợi hơn những nơi khác, thế nhưng vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để người dân hiểu mà tham gia mô hình cánh đồng lớn; cũng như cần có một cơ chế quản lý, điều hành hợp lý, đảm bảo hiệu quả của mô hình; trong đó đóng vai trò quan trọng đó là HTX.
Ông Lê Tấn Hùng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết thêm: “Hiện tại hỗ trợ về chủ trương thì theo các nghị định, thông tư của Bộ NN&PTNT, của Chính phủ thì trước hết đối với việc thành lập HTX thì hỗ trợ cho các sáng lập viên về vấn đề tập huấn; rồi những hỗ trợ về giống cây trồng, tạo điều kiện cho các DN, liên kết với các DN hỗ trợ người dân ngay từ ban đầu khi tham gia cánh đồng mẫu lớn”.
Anh Trần Trung Thành – Thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Cà phê thì vùng này rất là tốt vì đất khô và bằng. Thường thì cây cứ 4 ký, 5 ký nhân; còn nếu như trúng thì 6-7 ký. Thì đây cũng chưa rõ cánh đồng lớn là như thế nào nhưng nếu huyện tổ chức được cái gì mà mình học hỏi được thì mình cứ làm thôi”.
Việc xây dựng cánh đồng lớn cà phê ở xã Nam Yang chỉ là khởi điểm và huyện Đak Đoa cũng đã có kế hoạch sẽ triển khai mô hình lớn trên một số loại cây trồng chủ lực khác của địa phương, sau thành công của mô hình điểm. Bởi trên thực tế tại huyện Đak Đoa, việc liên kết hộ trong sản xuất đã được người dân ở các xã, thị trấn triển khai trong vài năm trở lại đây với những kết quả khả quan bước đầu. Tuy nhiên về lâu dài, việc xây dựng và phát triển các HTX với mô hình cánh đồng lớn cũng cần gắn với việc liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm làm ra; đảm bảo phát triển nông nghiệp một cách bền vững, an toàn. Và để làm được điều này, cần nhiều hơn nữa những chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX./.
Mỹ Tiến, R’Piên