Đến thời điểm này, huyện Đak Đoa đã phát triển được gần 800ha khoai lang, tập trung nhiều nhất là khoai lang Nhật và giống khoai địa phương.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Đoa, trong số gần 800 ha khoai lang đang được trồng tại địa phương có không ít diện tích đăng ký sản xuất theo hướng nông sản sạch. Cụ thể nhất là diện tích khoai lang đạt xấp xỉ 50ha tại xã Tân Bình, nhiều người dân đã làm theo quy trình OCOP từ khâu trồng trọt, thu hoạch cho đến chế biến. Đây cũng là thủ phủ giống khoai lang nổi tiếng; Lệ Cần, vốn được xem là một trong những nông sản tiêu biểu ở đất Gia Lai. Qua khảo sát, huyện Đak Đoa đang là địa phương có diện tích khoai lang lớn nhất tỉnh Gia Lai do lợi thế đất đai phì nhiêu, thỗ nhưỡng phù hợp với loại nông sản đặc hữu này. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương dần tiến tới xây dựng thương hiệu vùng chuyên canh trồng trọt, sản xuất công nghệ cao, trong đó có sản phẩm khoai lang. Được biết, với mức thu nhập từ 50-60 triệu/ha, khoai lang mang lại nguồn thu tương đối ổn định cho người dân, góp phần vào quá trình phát triển nông nghiệp ổn định ở địa phương và huyện Đak Đoa đã xây dựng thành công thương hiệu khoai lang Lệ Cần được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh./.
Thu Thủy, R’Piên