Huyện Đak Đoa phát triển cà phê theo hướng OCOP

Cập nhật 30/12/2020, 15:12:28

Để bắt kịp với yêu cầu ngày một khắc khe của thị trường tiêu dùng, huyện Đak Đoa đang tập trung phát triển mạnh diện tích cà phê và các sản phẩm từ cà phê theo hướng OCOP. Đây là hướng đi đúng, mang tính  bền vững đối với địa phương có sản lượng cà phê hằng năm khá lớn như Đak Đoa.

Với khoảng 3.000 ha, huyện Đak Đoa là một trong những địa phương có diện tích cà phê chuyên canh theo tiêu chuẩn 4C, VietGap  lớn nhất tỉnh. Chiếm xấp xỉ 10% trong tổng số trên 27.766 ha, những vườn cà phê theo tiêu chuẩn VietGap, 4C tại huyện Đak Đoa được bà con nông dân áp dụng triệt để phương pháp trồng hữu cơ, sinh học, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm khi thu hoạch, chế biến. Chính vì lẽ đó, trong tổng số 19 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP mà huyện Đak Đoa đã đạt được ở năm 2020 có đến 6 sản phẩm cà phê, chủ yếu là cà phê bột đạt từ 3 sao trở lên. Đó là cà phê Đak Yang, cà phê SlarLand Coffee, cà phê bột Hưng Liên, cà phê D&S và cà phê Sáng tạo Việt. Để có được kết quả này, thời gian qua huyện Đak Đoa đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nông dân trong sản xuất, canh tác, nhất là tìm kiếm thị trường, các thủ tục hành chính, pháp lý nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm sạch. Đây là điều kiện quan trọng, trở thành bệ phóng giúp các sản phẩm cà phê sạch ở huyện Đak Đoa có hướng đi tốt trong tương lai./.

Thu Thủy – Mỹ Tiến – R’Piên

Trả lời