Một trong những mục tiêu mà huyện Đak Đoa đặt ra kể từ nay cho đến năm 2025 đó là sẽ có thêm 3 xã cán đích nông thôn mới. Để đạt được nhiệm vụ này, địa phương tập trung vào một số vấn đề trọng tâm cơ bản, trong đó chú trọng nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Kết thúc năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở huyện Đak Đoa đạt trên 43 triệu đồng, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015. Đây là mức tăng đáng phấn khởi đối với huyện còn nhiều khó khăn như Đak Đoa. Điều này cũng mở ra tiền đề quan trọng giúp địa phương xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong thời gian tới, huyện Đak Đoa sẽ từng bước mở rộng các hình thức liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình nông hội trên tinh thần tự nguyện của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, khuyến khích liên kết giữa các hình thức tổ chức sản xuất với doanh nghiệp theo hướng công nghệ tiên tiến gắn với công nghiệp chế biến để có thị trường tiêu thụ ổn định. Địa phương cũng sẽ tạo vùng chuyên canh cây dược liệu, cây rau, quả, các loại cây công nghiệp dài ngày phù hợp với yêu cầu của thị trường. Từ nay đến năm 2025, huyện phấn đấu có trên 50% lao động được đào tạo, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân với mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng. Với những nỗ lực này, mục tiêu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và trên 30% số thôn, làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới sẽ là điều hoàn toàn khả thi trong năm 2025./.
Thu Thủy, R’Piên