Huyện Đak Đoa nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Cập nhật 19/6/2020, 14:06:37

Với lợi thế diện tích đất nông nghiệp chiếm tương đối lớn; xấp xỉ 45 nghìn ha cộng với tư duy mạnh dạn phát triển kinh tế dựa trên ưu điểm sản xuất của người dân, huyện Đak Đoa đang tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đây được xem là điều kiện quan trọng, tiên quyết giúp địa phương có sự phát triển ổn định, bền vững đồng thời đảm bảo môi trường sống, làm việc cho bà con nông dân.

Với tổng diện tích đất sản xuất tương đối ổn định, huyện Đak Đoa được đánh giá là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai đang sở hữu nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đây cũng là cơ sở quan trọng để huyện Đak Đoa mạnh dạn xây dựng nhiều giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng khai thác tốt lợi thế đất đai nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Bà Giang H’Đan – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa,  Gia Lai  cho biết: “Huyện đang thực hiện theo hướng dẫn số 08 của Bộ Tài chính về các chính sách hỗ trợ đối với DN, hộ gia đình làm sản phẩm OCOP. Như tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, tập huấn, hỗ trợ đăng ký nhãn mác đối với sản phẩm OCOP”.

Ngoài các giải pháp mang tính chiến lược về phát triển nông nghiệp thì việc bảo hộ cho các sản phẩm nông nghiệp đang được huyện Đak Đoa đặc biệt quan tâm chú trọng. Cụ thể nhất đó là khuyến khích, vận động cá nhân, doanh nghiệp tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Chính sự tương tác, hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo tiền đề vững chắc giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tự tin hơn khi đưa các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường.

Anh Phạm Văn Hưng, Cơ sở cà phê Hưng Liên – xã Ia Băng,  Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Em thực hiện ý muốn này từ đầu năm 2019, khi có chương trình thì em muốn tham gia OCOP để quảng bá sản phẩm của mình ngày càng rộng ra. Muốn sản phẩm của mình vững chắc trên thị trường thì phải làm làm sao đảm bảo chất lượng mới có thể đứng vững được trên thị trường”.

Anh Huỳnh Quốc Hiệu – thị trấn Đak Đoa –  Đak Đoa – Gia Lai cũng nói: “Tôi tham gia chương trình OCOP là vì chính quyền địa phương có sự tác động, để hỗ trợ cho những người khởi nghiệp như chúng tôi. Chúng tôi chọn con đường OCOP để có điều kiện tiến xa hơn và sản phẩm của mình phát triển ở địa phương tốt hơn”.

Một trong những bài toán khó không ít địa phương đang gặp phải đó là nhiều sản phẩm nông sản không có nhiều cơ hội tìm kiếm thị trường do chưa đáp ứng các tiêu chí OCOP, không có các “sân chơi” như hội chợ, triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Giải bài toán này, huyện Đak Đoa đã và đang giúp từng doanh nghiệp, nông dân hoàn thiện các tiêu chí, quy định của Nhà nước đối với sản phẩm nông sản, mạnh dạn mở phiên chợ nông sản nhằm tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất. Đây được xem là cầu nối giúp các sản phẩm nông sản ở địa phương tìm kiếm thị trường trong và ngoài tỉnh, thậm chí là nước ngoài đồng thời tự hoàn thiện chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn.

“Huyện đang tiếp tục đồng hành cùng các sản phẩm, củng cố để đưa sản phẩm ra thị trường. Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2020, đến thời điểm này huyện đã nhận được 30 ý tưởng đăng ký của các cá nhân, đơn vị và tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của TW đối với chương trình này. Dự kiến năm 2020, huyện sẽ có 10 sản phẩm đăng ký và đề nghị tỉnh công nhận chương trình OCOP năm 2020”, bà Bà Giang H’Đan – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết thêm

Thực tế tại huyện Đak Đoa cho thấy; hiệu ứng mang lại từ sự tương tác, hỗ trợ của chính quyền cơ sở có tác dụng không nhỏ giúp bà con nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn từng bước nâng cao được chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Rõ nét nhất đối với công tác này đó là huyện Đak Đoa đang đứng đầu toàn tỉnh Gia Lai khi có tới 6 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP cấp tỉnh năm 2019, trong đó có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 2 sản phẩm đạt 3 sao./.

Thu Thủy, Thanh Sáng

Trả lời