Huyện Đak Đoa đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo hướng cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Chính hoạt động này của địa phương đã góp phần quan trọng giúp các hộ kinh doanh, sản xuất sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn vững tin xây dựng phương án phát triển kinh tế.
Mới đây, huyện Đak Đoa đã thông qua kế hoạch hỗ trợ 11 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020. Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp này đều mang dấu ấn đặc trưng của vùng đất Đak Đoa như gạo địa phương Krol, Dệt thổ cẩm Glar, măng Kon Gang, cà phê, tiêu ngũ sắc… Tùy theo điều kiện kinh doanh, sản xuất, 11 sản phẩm sẽ được địa phương xây dựng phương án hỗ trợ một cách phù hợp như hướng dẫn kỹ thuật, xúc tiến tham gia quảng bá mặt hàng thông qua các hội chợ, triển lãm, đăng ký thương hiệu, các chương trình tín dụng, khoa học công nghệ và nhất là đào tạo nguồn nhân lực, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở thị trường trong nước mà cả ở nước ngoài. Qua khảo sát sơ bộ, địa phương sẽ dành nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng cho công tác này nhằm tạo tiền đề giúp người dân địa phương tự tin hơn trên con đường phát triển kinh tế, từng bước xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng an toàn. Với tổng diện tích đất trồng trọt khoảng 45 nghìn ha, huyện Đak Đoa được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về đất đai, thổ nhưỡng phù hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch ở tỉnh Gia Lai và có nhiều sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao cao nhất trong 17 huyện, thị xã thành phố./.
Thu Thủy, Thanh Sáng