Theo thống kê của ngành chuyên môn, đến thời điểm này, trên địa bàn toàn huyện Đak Đoa có 106 ha cây dược liệu các loại và được phân bổ ở tất cả 17 xã, thị trấn của huyện.
Trong đó dược liệu do dân trồng gồm đinh lăng, sả, sa nhân tím, gừng; và dược liệu có trong rừng tự nhiên là hà thủ ô, sa nhân tím, sâm đá, sâm cau, mật nhân, vàng đắng và hoài sơn. Thực hiện Nghị quyết số 09 năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa 15 về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; huyện Đak Đoa cũng đã có kế hoạch phát triển cây dược liệu tại địa phương. Theo đó, đến năm 2025 toàn huyện sẽ phát triển diện tích cây dược liệu lên 1.197 ha và diện tích này sẽ tăng lên 1.805 ha vào năm 2030. Trên cơ sở này, huyện cũng sẽ kêu gọi các nhà đầu tư là những doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư, liên kết phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị; tập trung phát triển cây dược liệu hàng hóa theo hướng ổn định, lâu dài với quy mô diện tích lớn, tập trung, chuyên canh./.
Mỹ Tiến, Minh Trung