Huyện Đak Đoa hiện có 9 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 01/3/2022, 07:03:28

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay diện mạo các làng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đak Đoa nói riêng đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

 Đến nay, toàn huyện Đak Đoa có 9 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có 4 làng vừa được công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. Theo đó, 4 làng gồm: O Đeh, xã Ia Pết; Châm Prông, xã Ia Băng; Krun, xã Hneng và Mrăh, xã KDang. Để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, từ nguồn kinh phí của các cấp, huyện Đak Đoa đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, các thôn, làng đã vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình điện chiếu sáng… Với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của người dân nên việc thực hiện Chương trình xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Thúy Diện, Minh Trung

Trả lời