Huyện Đak Đoa đầu tư hệ thống kênh mương phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân

Cập nhật 12/2/2018, 08:02:51

Những năm gần đây, từ nhiều nguồn vốn đầu tư, huyện Đak Đoa đã chủ động lồng ghép để đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình thủy lợi. Nhờ đó, các công trình đã phát huy hiệu quả, cung cấp nước để phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân trên địa bàn.

Từ nguồn vốn phát triển cây lúa nước, huyện Đak Đoa đã đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng kênh mương, đập tràn Ia Mút tại làng Sao, xã Hà Bầu. Công trình hoàn thành phục vụ nước tưới cho hơn 200 ha cây trồng các loại. Hệ thống kênh mương được tu sửa đã hạn chế nguồn nước thất thoát cũng như đảm bảo nguồn nước tưới cho vùng hạ nguồn.

Ông Ksor Hứi, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhà nước làm thế này là sướng rồi, có nước tưới cho cà phê, tiêu là được rồi. Cảm ơn Nhà nước.”

Hằng năm, huyện phân bổ nguồn vốn để sửa chữa các công trình, hoàn thiện hệ thống kênh mương giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, bớt phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Cùng với đó, người dân địa phương cũng thường xuyên nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để phát huy hiệu quả các công trình.

Ông Y Pren, Chủ tịch UBND xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cho biết:  “Công tác kiểm tra nguồn nước như là nạo vét kênh mương và đặc biệt là được sự hỗ trợ của huyện xây dựng mới thì đã đảm bảo nguồn nước tưới.”

Theo số liệu thống kê, toàn huyện Đak Đoa hiện có 60 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, trong đó có 30 công trình trên kênh được xây kiên cố, 15 công trình là hồ chứa nước và đập tràn, 15 công trình tạm bằng rọ đá phục vụ tưới tiêu cho hơn 3 ngàn ha cây trồng. Nhìn chung, hệ thống thủy lợi ở các địa phương cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần hình thành những vùng trồng chuyên canh cây lương thực và cây nông nghiệp.

Ông Lê Tấn Hùng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đak Đoa cho biết:  “Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển cây lúa nước thì đầu tư các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn, cơ bản là các kênh mương, đập tràn để đảm bảo kênh mương có hiệu quả và tưới cho các loại cây trồng, đảm bảo không bị khô hạn.”

Từ thực tế cho thấy, hệ thống thủy lợi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sản xuất và đời sống nhân dân, vì vậy, việc quan tâm, đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Thúy Diện, Đặng Trà

Trả lời